Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201

(CTG) Ngày 24/9, tại Lữ đoàn 201 - Binh chủng Tăng Thiết giáp, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TNQĐ giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”.

Thời gian qua, tuổi trẻ Lữ đoàn 201 đã tham gia thực hiện nhiều mô hình thiết thực
Thời gian qua, tuổi trẻ Lữ đoàn 201 đã tham gia thực hiện nhiều mô hình thiết thực
 

Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức

Theo đại tá Đỗ Hà Hoàn, Chính ủy Lữ đoàn 201, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm 48% quân số đơn vị, có sức khỏe tốt, nhận thức tương đối đồng đều; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Tuy nhiên, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Đoàn có nhiều biến động do luân chuyển công tác; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là kiêm nhiệm; ĐVTN tăng nhanh, thành phần đa dạng, trình độ văn hóa của một số ít ĐVTN còn hạn chế. Lữ đoàn đóng quân phân tán, trên địa bàn có nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm kỷ luật; tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường… tác động không nhỏ đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN.

Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201 - ảnh 1
Đoàn kiểm tra tham quan một công trình thanh niên của tuổi trẻ Lữ đoàn 201, sáng 24/9

Từ thực tế trên, để thực hiện tốt đề án này, Lữ đoàn 201 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có việc phát huy vai trò tham mưu của tổ chức Đoàn; hàng năm hướng dẫn cho 100% cán bộ, ĐVTN đăng ký thực hiện cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn; đăng ký tu dưỡng, rèn luyện Đoàn viên; thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên…

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN từ tháng 9/2018 đến nay có 100% đạt yêu cầu, 84,20% đạt khá, giỏi (trong đó loại giỏi đạt 15,09%). Bên cạnh đó, thông qua công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, thông qua các đợt hoạt động cao điểm, Đoàn cơ sở đã tổ chức diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ Tăng thiết giáp với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông” bằng hình thức sân khấu hóa với 5 nội dung: xây dựng mối đoàn kết trong tập thể quân nhân; Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; tình trạng tín dụng đen và vay nợ quá khả năng chi trả; xây dựng ý thức văn hóa trong tham gia giao thông; tọa đàm cán bộ, sỹ quan trẻ…

Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201 - ảnh 2
 
“Việc triển khai thực hiện đề án đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức của ĐVTN trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Tỷ lệ vi phạm trong ĐVTN giảm, không có vụ việc nghiêm trọng. 100% ĐVTN an tâm tư tưởng công tác, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, đại tá Đỗ Hà Hoàn nói.

Nhiều mô hình thiết thực

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Nguyễn Duy Thương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 201 cho biết, từ thực tiễn hoạt động, Lữ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

Tiêu biểu như mô hình “Tiếng nói Chính trị viên” được xây dựng và thực hiện từ năm 2015 ở Tiểu đoàn tăng 3, năm 2020 tại Tiểu đoàn tăng 1 với các nội dung từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần tuyên truyền và kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 365 lời dạy của Bác Hồ; thứ 6 đến thứ 7 tuyên truyền về pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mô hình “Bộ đôi Cụ Hồ với văn hóa giao thông” được thực hiện ở Đại đội 24 vận tải với các nội dung kỹ năng lái xe an toàn, các tình huống giao thông, barie giao thông...

Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201 - ảnh 3 
Đoàn viên Lữ đoàn 201 thực hiện kiểm tra nhận thức pháp luật, sáng 24/9

Mô hình “Làn sóng yêu thương” được thực hiện ở các đơn vị có đông hạ sĩ quan - binh sĩ với nội dung sử dụng điện thoại di động của đơn vị để liên lạc với gia đình vào các ngày cuối tuần, thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ với nhu cầu tâm lý, tình cảm của ĐVTN với gia đình, người thân; đồng thời tạo sự gắn bó, mối liên hệ mật thiết giữa đơn vị với gia đình quân nhân. Qua đó giúp ĐVTN yên tâm tư tưởng công tác, tự giác thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, chấp hành nghiêm quy định không sử dụng điện thoại di động.

Mô hình “5 điều biết trong tuần” được thực hiện ở các cơ quan đơn vị từ năm 2013 với nội dung hàng tuần các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 5 câu hỏi về tình hình kinh tế - xã hội, các văn bản, hướng dẫn của trên, ngày truyền thống của dân tộc, đất nước, Quân đội, Binh chủng và Lữ đoàn (trong đó bắt buộc có 1 câu hỏi về pháp luật), sau đó được phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ vào lúc điểm danh tối chủ nhật và kiểm tra khi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần…

“Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Lính tăng thắng nhanh COVID-19” ở các chi đoàn. Mô hình này đã được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen”, thiếu tá Nguyễn Duy Thương nói.

Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201 - ảnh 4
 
Thành viên đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn bản, tài liệu về thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 201
 
Mô hình giáo dục pháp luật cho thanh niên ở Lữ đoàn 201 - ảnh 5
 
Từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở Lữ đoàn 201 đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, hành động cho ĐVTN về các văn bản pháp luật, nhất là văn bản pháp luật mới ban hành; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực hiện pháp luật; nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.