Mở lớp dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ

(CTG) Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng nhằm kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Êđê.

 

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Tlan (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai giảng lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ vào chiều 14/7.

40 học viên là người dân tộc Êđê (tuổi từ 16 -30) thuộc địa bàn 2 xã Cư Né và xã Cư Pơng được chia thành 2 lớp.

Nghệ nhân Y Môi và nghệ nhân Y Nguôn.

Trong thời gian 1 tháng, vào các buổi tối trong tuần, các học viên sẽ được 4 nghệ nhân: Y Kua Niê, Y Roh Niê (xã Cư Pơng) và nghệ nhân Y Môi Mlô, Y Nguôn Niê (xã Cư Né) truyền dạy một số kiến thức về cồng chiêng (chiêng đồng, chiêng tre) và diễn tấu một số bài chiêng cơ bản: Mừng thọ, cúng tổ tiên, đón khách, sum vầy...

Anh Y Vân Mlô, Phó Bí thư Đoàn xã Cư Né chuẩn bị chiêng tre.

Lớp học nhằm kế thừa, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng chiêng cho thế hệ trẻ; qua đó giúp buôn làng xây dựng đội chiêng tham gia các hội thi, hội diễn liên hoan, giao lưu văn hóa...

Mở lớp truyền dạy cồng chiêng là một trong những hoạt động nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND, ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về việc “Bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đọan 2016-2020”.

Theo TP