Nặng lòng với sự nghiệp “trồng người” ở xã đảo

(CTG) Gần 30 năm gắn bó với xã đảo Phước Thể (tỉnh Bình Thuận) để làm nghề “đưa đò”, cô giáo Phan Hồng An luôn xem đây là quê hương thứ 2 của mình để tiếp tục phát triển sự nghiệp “trồng người”.



“Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, năm 1990 theo chồng vào nam sinh sống và được phân về dạy học tại xã Phước Thể cho đến nay. Những năm đầu vào công tác bản thân và gia đình gặp rất nhiều khó khăn, không có nhà ở sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng. “Những ngày đầu bước chân đến xã đảo, rất bỡ ngỡ, khó khăn tưởng chừng không thể bám trụ lâu dài. Vậy mà, không ngờ đảo đã níu chân tôi và mãi sau này không thể đi nơi khác được nữa”, cô An chia sẻ. Là giáo viên dạy môn Toán, một môn học với nhiều điều lý thú từ các con số, việc tiếp cận các thiết bị phục vụ cho giảng dạy vầ thực hành của học sinh hầu như không có. Xác định điều đó, cô An luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm kiếm phương pháp dạy học làm sao để học sinh hiểu và luôn yêu thích môn học. Bằng cách vận dụng phương pháp tích hợp, tuyệt đối không dạy chay sẽ rất khô khan. Những bài học toán với các con số của cô luôn sinh động bởi được tích hợp rất nhiều kiến thức ở các môn liên quan. Cô An cho biết, có khi phải đưa những bài hát, ca dao, tục ngữ vào các công thức toán học, phương trình… vào bài giảng để làm phong phú và đa dạng.

“Trong quá trình giảng dạy, Cô luôn quan tâm, chỉ bảo tận tình cho học sinh, đi sâu, đi sát các em. Với những em học sinh yếu, lười học, ham chơi cô An thường xuyên gần gũi, phân tích lợi hại cho các em hiểu để xác định động cơ học tập đúng đắn hơn. Có em ở gần nhà gia đình khó khăn muốn nghỉ học Cô đã cùng giáo viên chủ nhiệm đến gia đình vận động, thuyết phục phụ huynh cho con trở lại lớp. Bên cạnh đó cô An cũng tham mưu với nhà trường để dạy ôn tập bổ trợ kiến thức cho học sinh. Chính nhờ thế mà cuối năm những lớp do cô An giảng dạy đều đảm bảo chất lượng đầu năm đề ra”.

“Với vai trò là một tổ trưởng tổ Toán - Tin, bản thân luôn cố gắng thực hiện tốt các công việc mà cấp trên giao cho. Chỉ đạo các thành viên trong tổ cùng hoàn thành nhiệm vụ của tổ, quản lý tổ nhiệt tình, sâu sát. luôn giúp đỡ các giáo viên mới ra trường nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau. động viên các giáo viên trong tổ tham gia các phong trào: Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh giỏi. hàng năm tổ đều đạt được những thành tích cao”. Cô An cho biết thêm.

Gần 30 năm đứng trên bục giảng, với các nhiệm vụ được phân công như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy bồi dưỡng, tổ trưởng chuyên môn, ..là suốt ngần ấy năm phấn đấu cật lực với nghề, … cô đã luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, cô An đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua của ngành giáo dục. Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân trong quá trình công tác, Cô An đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà xã hội giao phó: sự nghiệp trồng người, được đồng nghiệp tín nhiệm, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng.

 
Hải Đăng