Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” TP Hà Nội năm 2019

(CTG) Ngày 15/12, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố năm 2019 tại trường trung học phổ thông (THPT) Phan Huy Chú – Quốc Oai, Hà Nội.

 

Tham dự chương trình gồm có đại diện lãnh đạo Trung ương và Thành phố, cùng hơn 3.000 đoàn viên, học sinh của 6 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (TT GDNN - GDTX) trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” là phong trào chủ đạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thủ đô trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề,rèn luyện thể lực. Phong trào “Học sinh 3 tốt” dành cho học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên gồm đạo đức tốt,học tập tốt, thể lực tốt. Phát triển phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả việc xây dựng môi trường giáo dụchọc sinh một cách toàn diện, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong,lan tỏa giá trị tốt đẹp trong học sinh; cổ vũ và hỗ trợ học sinh trong học tập,sáng tạo và rèn luyện.

Anh Ngô Văn Thiện - Ủy viên BTV Thành Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên TP Hà Nội phát biểu khai mạc tại ngày hội.

Phát biểu tại chương trình anh Ngô Văn Thiện - Ủy viên BTV Thành Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cho biết: "Thông qua các hoạt động của ngày hội, Ban tổ chức tin tưởng rằng, đây sẽ là sân chơi hấp dẫn, sôi nổi tạo môi trường rèn luyện, hỗ trợ cho học sinh Thủ đô nói chung và học sinh huyện nhà nói riêng trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” các cấp, đưa phong trào ngày càng đi sâu và gắn với đời sống học tập và rèn luyện của đoàn viên, học sinh Thủ đô. Ngày hội cũng là diễn đàn, cơ hội để học sinh giữa các trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đoàn, góp phần nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động Đoàn khối trường THPT, TT GDNN – GDTX”.

Đại diện cho 6.000 học sinh của trường THPT Quốc Oai lên phát biểu tại chương trình, em Nguyễn Minh Hằng, lớp 12a2, cho biết, bản thân sẽ luôn cố gắng, không ngừng học tập kiến thức cũng như rèn luyện bản thân, để trở thành đoàn viên gương mẫu, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn Thanh niên, phấn đấu trở thành những “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” các cấp.

Trong khuôn khổ của ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho hội viên, học sinh như: Cuộc thi Rung chuông vàng “Tự hào học sinh Thủ đô”, Hội khỏe học sinh Thủ đô, tổ chức thi các cuộc thi Online đang diễn ra như Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III, năm 2019, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ĐTN