Nghệ An: Nhiều hoạt động sôi nổi trong tuần thứ nhất Tháng Thanh niên

(CTG) Với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, vì biên giới, biển, đảo, quê hương”, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tính xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.

 

Đoàn cơ sở đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.

Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo với các nội dung trọng tâm: tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động an sinh xã hội; phục vụ nhân dân; Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho Đoàn viên, thanh niên; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, biên cương Tổ quốc; Tổ chức các hoạt động đồng hành với Thanh niên trong hội nhập quốc tế...

Hưởng ứng chuỗi các hoạt động ra quân của cấp tỉnh, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động như: xây dựng điểm vui chơi, tu sửa, làm mới đường nông thôn, tổ chức giải thể thao, triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19,... Đặc biệt, toàn tỉnh tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ I năm 2020 thu hút hơn đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn, chỉnh trang đô thị, bóc dán quảng cáo, rao vặt tại các tuyến phố, ngõ xóm, trên các dòng sông, kênh, mương; vệ sinh môi trường biển; tu sửa; chỉnh trang tại nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức trồng cây; thu dọn các vật liệu, rác thải và phát quang đường; phối hợp triển khai các hoạt đông thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni long một lần… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Xây dựng điểm vui, sân bóng chuyền, tu sửa, làm mới đường nông thôn,…

Bên cạnh đó, để chung tay phòng, chống dịch COVID-19, đồng loạt các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, website, facebook của Đoàn thanh niên, đồng thời tổ chức phát xà phòng, khẩu trang, tờ rời tại các địa điểm công cộng như chợ, siêu thị, bến xe…; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và các hình thức tuyên truyền trực quan khác trong mùa dịch, trong đó đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch cho đoàn viên, thanh niên khi tham gia hoạt động. Toàn tỉnh phát hơn 40.000 khẩu trang, 20.000 tờ rơi, nước rửa tay với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng chống dịch Covid 19.

Trước đó, Ban Thường vu Tỉnh Đoàn đã chủ động thiết kế inforfraphic tuyên truyền, tổ chức thi online tìm hiểu về dịch bệnh và cách phòng chống Covid-19. Đặc biệt, ngay sau khi khối học sinh THPT, sinh viên các trường ĐH-CĐ quay trở lại trường học, 100% đoàn các trường đã chủ động tham mưu, bố trí thời gian hợp lý để tuyên truyền trực quan cho học sinh, sinh viên; thực hiện các công trình rửa tay hợp vệ sinh trong khuôn viên nhà trường trước khi bước vào học…

Quang Thành
Tỉnh Đoàn Nghệ An