Nghệ An: Những con đường rợp cờ đỏ sao vàng

(CTG) Trong Tháng Thanh niên 2020, tuổi trẻ Nghệ An đã thực hiện công trình thanh niên ý nghĩa mang tính giáo dục sâu sắc, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 100 tuyến đường cờ Tổ quốc, với chiều dài hơn 90km.


Xuất phát từ mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những ý tưởng đổi mới, sáng tạo, như mô hình “Con đường bích hoạ”, “Con đường hoa thanh niên”…Ngược lên các huyện miền Tây, chúng ta bắt gặp những con đường cờ Tổ quốc ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Những con đường cờ Tổ quốc không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho Nông thôn mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Để có được những tuyến đường cờ đẹp và trang nghiêm, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi vận động người dân ủng hộ cờ Tổ quốc, đồng thời xung kích thực hiện việc lắp đặt đồng bộ giá treo cờ hai bên đường. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được hơn 100 tuyến đường cờ Tổ quốc với chiều dài hơn 90km trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Hoàng Mai, Diễn Châu, Thái Hoà góp phần tạo cảnh quan khu dân cư đổi mới, văn minh.

Đây là một trong những công trình hay, sáng tạo, thể hiện tinh thần tiên phong, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Tháng Thanh niên, thể hiện sức trẻ, sức sáng tạo, đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Những tuyến đường rợp màu đỏ:

Trịnh Hằng
Tỉnh Đoàn Nghệ An