Nghệ An: Phổ cập tin học, kỹ năng truy cập internet cho 200 thanh thiếu niên miền núi

(CTG) Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tập, tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác internet rộng rãi trong thanh niên miền núi góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế; ngày 22/6, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho gần 200 thanh thiếu niên tại huyện Tân Kỳ. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019.

 

Các thanh thiếu niên miền núi huyện Tân Kỳ được hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng internet.

Tại Chương trình, gần 200 thanh thiếu nhi miền núi được đội sinh viên tình nguyện ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phổ cập các nội dung như: làm quen máy tính; soạn thảo văn bản; sử dụng internet và thư điện tử…

Các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng truy cập, đăng ký thành viên của một số cổng thông tin bổ ích tạo cơ hội để thanh niên được giao lưu, học tập, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng 1 máy tính cho xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo cơ hội để thanh thiếu niên miền núi cập nhật thông tin, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp nhằm trao đổi mô hình phát triển kinh tế; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt và phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng cơ sở Đoàn – Hội vững mạnh. Ngoài ra, chương trình còn phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo hạt nhân tin học nòng cốt cho các xã vùng sâu, vùng xa...

Cũng trong dịp này, BTV Tỉnh Đoàn đã tặng quà cho đội sinh viên tình nguyện và trao tặng một bộ máy vi tính cho Đoàn xã Tân Xuân.

Quang Thành
Tỉnh Đoàn Nghệ An