Nghệ An: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của CAND

(CTG) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), tuổi trẻ lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực.

 

Theo đó, BTV Công an tỉnh phát động đẩy mạnh thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của CAND Việt Nam và những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ĐTN Công an tỉnh tham mưu phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 75 Ngày truyền thống LLCAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ vòng sơ khảo cấp tỉnh, thu về hơn 2000 tác phẩm dự thi.

Nổi bật nhất trong số các hoạt động đó là duy trì hiệu quả 126 công trình, phần việc thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với nhiều chiến công nổi bật của lực lượng CAND có vai trò to lớn từ sự xung kích sáng tạo của lực lượng ĐVTN như: tiếp tục đi đầu trong công tác kiểm soát người nhập cảnh, cư trú, phòng chống dịch bệnh covid-19; phá nhiều chuyên án ma tuý, chuyên án trọng điểm, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân.

Đặc biệt, ĐTN Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống của CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia, tổ chức chấm chọn 06 tác phẩm xuất sắc tham gia dự thi cấp Trung ương....

Chi đoàn Công an huyện Nam Đàn tổ chức Chương trình Bát cháo tình thương phát hơn 300 suất cháo cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nam Đàn.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội như: tổ chức 10 chương trình bát cháo tình thương; 12 chương trình cấp đổi cấp mới chứng minh nhân dân miễn phí cho hơn 800 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình phát thuốc và tủ thuốc miễn phí cho người dân; khánh thành 01 công trình thắp sáng đường quê xung quanh Nhà tưởng niệm Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Cố Bộ trưởng đầu tiên của lực lượng CAND; hỗ trợ xây dựng 02 Nhà nhân ái vì nghĩa tình đồng đội tặng 02 cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Con Cuông và Thị xã Hoàng Mai...

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2020, Công an Nghệ An đã huy động khoảng 800 nhân viên an ninh, cảnh sát giao thông và trật tự viên phục vụ tại 61 điểm thi trên địa bàn và trên 1406 phòng thi... trước, trong và sau kỳ thi, Công an Nghệ An luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) nhằm góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Đồng hành với các sĩ tử trong mùa thi này, tại huyện Tương Dương, ngoài việc hỗ trợ nước uống, khẩu trang thì các bạn ĐVTN của Công an huyện còn phối hợp, dành thời gian nấu hơn 200 suất cơm miễn phí hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài chương trình tiếp sức mùa thi, các Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh còn tận tình hướng dẫn phụ huynh cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Các hoạt động hưởng ứng trên đã làm nổi bật quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam trong 75 năm qua. Thông qua đó, nâng cao nhận thức chính trị của mỗi đoàn viên thanh niên Công an, luôn tự trau dồi kiến thức, tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì nhân dân phục vụ, phát huy truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Linh
Tỉnh Đoàn Nghệ An