Nghệ An: Triển khai các đội tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh

(CTG) Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các đội thanh niên tình nguyện dạy tiếng anh miễn phí dưới 02 hình thức: Giảng dạy trực tiếp theo mô hình “Gia sư áo xanh”, số lượng mỗi lớp học không quá 15 học sinh/lớp để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và Giảng dạy trực tuyến theo phương thức giáo viên sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, online để giảng dạy cho học sinh như Microsoft Team, Google Meet, Zoom…

 

Giảng dạy trực tuyến theo phương thức giáo viên sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, online để giảng dạy cho học sinh như Microsoft Team, Google Meet, Zoom…

Nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, vùng nông thôn, miền núi ít có điều kiện được học tập tiếng Anh, đồng thời tạo môi trường thực tiễn cho các đoàn viên, sinh viên, học sinh có đam mê môn tiếng anh được trải nghiệm, rèn luyện và nâng cao trình độ, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức các lớp tiếng Anh miễn phí cho thanh niên, học sinh tại các các địa bàn trên toàn tỉnh.

Tuy các lớp dạy tiếng Anh triển khai theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.

Để phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các đội thanh niên tình nguyện dạy tiếng anh miễn phí dưới 02 hình thức: Giảng dạy trực tiếp theo mô hình “Gia sư áo xanh”, số lượng mỗi lớp học không quá 15 học sinh/lớp để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và Giảng dạy trực tuyến theo phương thức giáo viên sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, online để giảng dạy cho học sinh như Microsoft Team, Google Meet, Zoom…

Sau khi kế hoạch được triển khai, các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiến hành khảo sát nhu cầu học tiếng anh của đoàn viên thanh niên, học sinh các vùng khó khăn để tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí tại 21 huyện, thành, thị, trong đó cấp tỉnh lựa chọn 03 đơn vị Đại học Vinh, Nghĩa Đàn, Thanh Chương triển khai thành lập các đội hình cấp tỉnh với gần 40 tình nguyện viên thu hút 126 em học sinh tham gia.

Giảng dạy trực tiếp theo mô hình “Gia sư áo xanh”, số lượng mỗi lớp học không quá 15 học sinh/lớp.

Nòng cốt của Đội tình nguyện dạy tiếng Anh là là các giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên đang công tác, học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Anh ngữ, các trường học trên địa bàn có trình độ, năng lực về tiếng Anh, có khả năng giảng dạy tiếng Anh cơ bản hoặc có khả năng tương tác, giao tiếp và giảng dạy tiếng Anh cho các em học sinh.

Các lớp dạy tiếng Anh miễn phí phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bạn Nguyễn Thị Thảo Anh - sinh viên lớp 60B2 Sư phạm ngoại ngữ, trường Đại học Vinh chia sẻ: “khó khăn nhất trong quá trình giảng dạy đó chính là hổng về kiến thức cơ bản, phần lớn các em đều ngại, sợ, né tránh môn tiếng Anh, để rèn luyện cho các em phải cần một quá trình, bên cạnh đó, việc tìm ra phương pháp dạy học phù hợp trình độ của các em cũng là trở ngại không nhỏ. Có những lúc, các bạn tình nguyện viên phải thức thâu đêm để cùng bàn giáo án và tìm phương pháp dạy như thế nào để vừa tạo hứng khởi cho các em vừa đảm bảo sự tiếp thu kiến thức của học sinh. Lúc mới bắt đầu lớp học, các em học sinh rất rụt rè, nhưng bây giờ, qua quá trình rèn luyện, các em ngoan hơn và đặc biệt dần say mê với những giờ học.”

Các tình nguyện viên kết hợp với những trò chơi, cùng dụng cụ dạy học phong phú khơi dậy được niềm đam mê học tiếng Anh trong các bạn thiếu nhi.

Với cách dạy sinh động, luôn kết hợp với những trò chơi, cùng dụng cụ dạy học phong phú, các bạn tình nguyện viên đã khơi dậy được niềm đam mê học tiếng Anh trong các bạn thiếu nhi. Khả năng đọc, nói cũng như viết tiếng Anh của các bạn tăng lên theo từng buổi học, đặc biệt là không còn rụt rè, nhút nhát khi nói đến tiếng Anh như trước nữa; điều quan trọng hơn nữa là các đồng chí đoàn viên, thanh niên, các chiến sỹ tình nguyện được trài nghiệm để thực hiện đam mê của mình, qua đó nâng cao năng lực, trình độ về tiếng Anh cho bản thân.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia đồng hành cùng thanh thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp cận với tiếng anh; qua đó tạo môi trường, cơ hội học tập, thực hành và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, khơi dậy tinh thần chủ động học tập, rèn luyện tiếng Anh và nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế; tăng cường sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh và các kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả.

Tỉnh Đoàn Nghệ An