Nghệ An: Tuổi trẻ lực lượng vũ trang hưởng ứng Chiến dịch Hành quân xanh

(CTG) Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Chiến dịch “Hành quân xanh” diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

 

Đoàn thanh niên Cảnh sát cơ động Công an tỉnh với chiến dịch làm sạch biển.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, củng cố tình hình ANTT góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trải nghiệm, góp phần hình thành thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ ý nghĩa của Chiến dịch, các ĐVTN lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh khởi công Ngôi nhà nhân ái tặng gia đình bà Hoàng Thị Hường tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên; ra quân vệ sinh môi trường, Hơn 700 đoàn viên tham gia dọn rác tại biển Diễn Thành; tham gia chữa cháy rừng tại huyện Con Cuông, Nam Đàn, thành phố Vinh; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho thầy cô giáo và các em học sinh; cấp CMND miễn phí cho người già yếu; tuyên truyền lưu động phòng chống ma tuý, HIV-AIDS.

Cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người già, người neo đơn…

Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp thi công kéo gần 1.000m đường ống nước từ khe núi cung cấp nước cho cánh đồng Na Hốc, bản Pục, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong; xây dựng hơn 3 hecta cánh đồng mẫu trồng lúa nước với tổng số tiền gần 120 triệu đồng; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 lượt người dân xã Nậm Giải, trao tặng trang thiết bị y tế tổng giá trị 30 triệu đồng và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền là 500.000 đồng/suất.

Đoàn thanh niên Bội đội biên phòng tỉnh với nhiều hoạt động của đoàn cơ sở như: giúp dân thu hoạch lúa, làm đường tại bản biên giới Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; mô hình trao tặng tủ quần áo miễn phí cho học sinh và nhân dân tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác của tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Cán bộ chiến sĩ BCH Quân sự tỉnh kéo ống dẫn nước về đồng.

Đặc biệt, trong 02 ngày 04-5/7, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức “Hành trình theo dấu chân Bác” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại hai xã biên giới Tam Hợp, Tam Quang thuộc huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An: Khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa 19/8; bàn giao công trình vui chơi cho thiếu nhi bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, truyền thông lưu động trên địa bàn xã Tam Hợp; trao 50 mũ bảo hiểm cho người dân; tặng 1.200 quyển vở cho các em học sinh; 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại bản Phá Lõm; khởi công nhà tình nghĩa và khánh thành điểm vui chơi cho thiếu nhi; 400 cây ăn quả cho mô hình phát triển kinh tế của 2 gia đình; cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho 200 đối tượng là người neo đơn, người già, gia đình chính sách và cấp lần đầu cho học sinh. Tổng giá trị các hoạt động gần 350 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng bà con nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu trồng lúa nước.

Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2019 đã và đang được đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong việc tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

Quỳnh Anh, Quang Thành
Tỉnh Đoàn Nghệ An