Nghệ An: Tuyên dương 24 điển hình thanh niên dân tộc thiểu số năm 2020

(CTG) Ngày 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương 24 điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020.

 

24 điển hình thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2020 được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: Thảo Vy

Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có hơn 40.000 thanh niên dân tộc, sinh sống chủ yếu tại các địa bàn miền núi.

Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, lực lượng đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khẳng định vị trí và vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế; bảo vệ quốc phòng - an ninh; góp phần thay đổi bộ mặt làng bản, quê hương.

Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ở mọi lĩnh vực. Tiêu biểu là 24 tấm gương được biểu dương tại buổi lễ, thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong. Ảnh: Thảo Vy

Phát biểu tại buổi lễ, anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao lực lượng đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số đã nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, thử thách để khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; đồng thời mong muốn ĐVTN nói chung, thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời gian tới.

Trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Thảo Vy

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước đã gửi tặng 150 thùng mì tôm cho bà con nhân dân xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhân dân, tuổi trẻ xã Hạnh Dịch (Quế Phong) các phần quà, công trình bao gồm: 1 công trình hàng cây thanh niên, 1 công trình sân bóng chuyền, 1 công trình thắp sáng đường bản bằng điện năng lượng mặt trời.

Theo Báo Nghệ An