Nghệ An: Vốn vay tiếp sức nhiều thanh niên vươn lên làm giàu

(CTG) Thời gian qua, rất nhiều mô hình vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn do tỉnh Nghệ An quản lý đã được thực hiện hiệu quả, thành công, góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho thanh niên nông thôn.

 

Tính đến tháng 6/2021, tổng dư nợ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn do tỉnh Nghệ An quản lý là 3,45 tỷ đồng, đang cho vay 60 dự án, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động thanh niên nông thôn trên địa bàn.

Đội trí thức trẻ tình nguyện chuyển giao KH-KT lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến thăm, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản sản phẩm cá lồng lòng hồ thuỷ điện Hủa Na tại Hợp tác xã Nông nghiệp & Dịch vụ Hủa Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Việc triển khai thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho thanh niên mạnh dạn đầu tư các dự án có trọng tâm, không dàn trải, đạt hiệu quả nhanh; mục đích sử dụng nguồn vốn đã được mở rộng và đa dạng hơn như: Đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, khôi phục các ngành nghề truyền thống...Đặc biệt thông qua việc vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã góp phần hình thành nên nhiều trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã làm ăn có hiệu quả, thu hút nhiều lao động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh của đoàn viên thanh niên có cơ hội mở rộng quy mô, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động trẻ ở địa phương.

Các dự án trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng vốn cao, các dự án này đã cung cấp cho xã hội hàng ngàn tấn thực phẩm chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, vịt, lươn, cá,…

Điển hình như 4 Dự án “Nuôi cá” của các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp & Dịch vụ Hủa Na, xã Đồng Văn huyện Quế Phong vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn 200 triệu đồng. Hợp tác xã được thành lập vào tháng 9/2019, gồm 12 thành viên, mỗi năm thu nhập 70 triệu đồng/1 hộ. Ước tính hiện nay, Hợp tác xã có khoảng 5 tấn cá đã đến kỳ thu hoạch và hơn 5 tấn cá đang nuôi bao gồm: cá lăng, cá leo, cá trắm cỏ, cá bọp,…

Hay như Dự án “Chăn nuôi, kinh doanh thức ăn gia súc” của anh Lưu Văn Trung - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn vay vốn 100 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 2019. “Nhờ có tổ chức Đoàn mà tôi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Tôi đầu tư phát triển mô hình Chăn nuôi, kinh doanh thức ăn gia súc tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, doanh thu hàng năm đạt 300 triệu đồng ” - Anh Trung chia sẻ.

Từ số vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn, đến nay, vợ chồng anh Lưu Văn Trung đã có một trại chăn nuôi gia súc và một cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc, ngoài ra, vào đầu năm 2021, vợ chồng anh Trung đã đầu tư thêm 340 triệu đồng để phát triển mô hình Trồng dưa lưới với diện tích đất trồng 1000m2, dự kiến tháng 8 năm nay sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên. Chính nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn đã tạo nên “bước đệm” giúp cho giấc mơ vươn lên làm giàu chính đáng của đoàn viên, thanh niên trở thành hiện thực ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Dự án “Chăn nuôi, kinh doanh thức ăn gia súc” của anh Lưu Văn Trung - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn.

Trong lĩnh vực trồng trọt, từ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia việc làm cũng đã hình thành nên hàng trăm ha cây ăn trái, cây công nghiệp tập trung, trồng mới, cải tạo hàng trăm ha vườn tạp, hàng năm tạo ra được khối lượng sản phẩm hàng hóa đáng kể cho xã hội. Có thể kể đến Dự án “Trồng keo” của anh Lương Văn Tuấn - bản Minh Châu, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu với số vốn thực hiện 100 triệu đồng. Dự án đã phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt, mỗi vụ thu hoạch keo thu nhập 600 triệu đồng, thu hút thêm 3 lao động mới là người dân tộc thiểu số có thu nhập ổn định từ 5 triệu/tháng.

Bên cạnh đó, các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được thực hiện hiệu quả cũng đã tạo ra một khối lượng sản phẩm hàng hóa hết sức đa dạng cho thị trường như các sản phẩm về gỗ, điêu khắc đá, dịch vụ ăn uống, đồ điện tử,…Tiêu biểu như Dự án “Sản xuất đồ mộc dân dụng” của anh Trịnh Xuân Hòe - xóm 5 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu; Dự án “Cơ sở điêu khắc đá” của anh Quán Vi Ba - xóm Đồn Mộng, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp,…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn do tỉnh Nghệ An quản lý đã phân bổ cho 08 dự án tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành với tổng số vốn 600 triệu đồng. Các dự án đã được Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương thẩm định đúng đối tượng, mục đích và sau khi có quyết định duyệt vay từ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các dự án đã được giải ngân. Nguồn vốn vay được phân bổ kịp thời góp phần tạo điều kiện cho thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: “Nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã trở thành “đòn bẩy” giúp thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, vì thế, thời gian tới, để tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát, lựa chọn các mô hình tiêu biểu, đủ điều kiện ở tất cả các địa phương để hỗ trợ giải ngân nguồn vốn vay, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp, các ngân hàng với thanh niên có nhu cầu về vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật; tăng cường tổ chức các hoạt động, chương trình tập huấn, giao lưu để mở rộng mối quan hệ và phát triển nguồn vốn, giúp thanh niên mạnh dạn lập nghiệp, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo”.

Trịnh Hằng

Tỉnh Đoàn Nghệ An