Nhiều hoạt động của Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác

(CTG) Ngày 29/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Tổng kết đợt thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; khen thưởng tập thể, cá nhân trong phong trào “Hai tốt” và Tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với quan điểm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Dung; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội tỉnh, cùng gần 200 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự tọa đàm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

Trong đợt thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2019 hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai từ tháng 02/2019, chia thành 03 giai đoạn gắn với chủ đề, nội dung cụ thể: “Trung với nước, hiếu với dân”, “Yêu thương con người” và “Tinh thần quốc tế trong sáng”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Thông qua việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động tuyên truyền, làm theo lời Bác, cụ thể là thực hiện Phong trào “Hai tốt” và công trình thanh niên làm theo lời Bác…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và thực sự ghi dấn ấn của tuổi trẻ trong mỗi chương trình, hoạt động, mỗi việc làm. Qua đó, toàn tỉnh đã đăng tải 132 tin, bài viết trên báo chí, hơn 3.000 thông tin tuyên truyền trên các địa chỉ mạng xã hội; treo 256 băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; ban hành 03 mẫu ảnh cover, banner trên mạng xã hội và website; tổ chức 186 buổi sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”; 05 Đoàn cấp huyện tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 cho hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên; tổ chức 02 buổi tọa đàm “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; 8/10 huyện, thành đoàn tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; 02 huyện đoàn tổ chức Hội thi “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh”; toàn tỉnh tuyên dương 205 thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác... Thi công, lắp đặt 51km công trình “Thắp sáng đường quê”, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; xây dựng 154km đường hoa thanh niên, 92km đường cây thanh niên, xây dựng 56 con đường bích họa tập trung tại các thôn, xã xây dựng nông thôn kiểu mẫu, lắp đặt 124 điểm vui chơi thanh thiếu nhi, thu hút trên 23.000 lượt đoàn viên; tổng giá trị thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu tham quan gian trưng bày hình ảnh Bác Hồ với thanh niên qua các thời kỳ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng khẳng định, Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác được hoàn thành mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng, xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Tỉnh Đoàn và tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện nội dung căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ưu tú, giới thiệu cho Đảng, xây dựng họ thành những người vừa hồng, vừa chuyên kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ qua các chương trình, phong trào hành động cách mạng; đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực trong đời sống, ngăn chặn những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2019 và năm 2020 là thời điểm đặc biệt quan trọng, các cấp bộ đoàn cần quyết liệt, đồng bộ trong chỉ đạo tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, như: Tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua lao động, học tập chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương, khen thưởng cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; 14 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong thực hiện Phong trào “Hai tốt”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Triển lãm, trưng bày tranh, ảnh chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Để các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu về nội dung cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với quan điểm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được giao lưu, trao đổi với Nghệ sỹ ưu tú Văn Tân - người đã 1.938 lần thể hiện hình tượng Hồ Chủ tịch, hai thanh niên tiêu biểu là anh Quách Văn Linh, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và anh Trần Tuấn Hiệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Chung một tấm lòng” huyện Hiệp Hòa. Các đại biểu khách mời đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ về quá trình giác ngộ, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân khi học tập tư tưởng, đạo đức của Người về đạo đức cách mạng qua từng thời kỳ và soi chiếu vào 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Tọa đàm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng học tập, lao động, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang