Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020

(CTG) Năm nay do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang không tổ chức lễ ra quân mà triển khai thực hiện ngay các hoạt động, phần việc cụ thể, ý nghĩa.

 

ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh trong hoạt động “ngày Chủ nhật xanh”.

Những ngày đầu tiên của Tháng Thanh niên năm 2020, các cấp bộ Đoàn tỉnh Kiên Giang đồng loạt tổ chức hoạt động “ngày Thứ 7 tình nguyện”, “ngày Chủ nhật xanh”. Màu áo xanh của đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đã cùng tham gia thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực: Ra mắt “Tuyến đường văn minh”; cấp, đổi giấy CMND, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; làm vệ sinh, thu gom rác thải, trồng cây xanh, khơi thông kênh rạch...

Huyện đoàn Tân Hiệp tổ chức hoạt động “ngày Thứ 7 tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính và cấp, đổi giấy CMND cho người dân.

Tháng Thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó có chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng; Tư vấn, hướng nghiệp 5.000 HSSV, ĐVTN; dạy nghề cho 1.500 đoàn viên, thanh niên được; giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho 1.000 thanh niên. Phối hợp mở 30 lớp chuyển giao KHKT; xây dựng 15 Tổ hợp tác thanh niên. Phát triển 4.000 đoàn viên mới. Giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng phát triển ít nhất 01 tổ chức cơ sở Đoàn 01 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Ngoài ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch Covid-19 gây ra và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua hệ thống báo chí, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh địa phương, thông qua hệ thống các trang mạng xã hội của Đoàn. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Các hoạt động tổ chức tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Đỗ Xuân
Tỉnh Đoàn Kiên Giang