Nhiều nhân tố mới có thành tích nổi bật

(CTG) Sáng 6/2, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 (GMTVNTB) họp lần thứ nhất thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

137 hồ sơ hợp lệ

Báo cáo Hội đồng về công tác chuẩn bị xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, năm 2019, thường trực Giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ từ 39 đơn vị gửi về. Trong 137 đề cử có 100 nam, 37 nữ; 8 đề cử là người dân tộc thiểu số. Học hàm cao nhất là một giáo sư tập sự; 2 phó giáo sư. Về học vị có đến 12 tiến sĩ, 2 thạc sĩ. Có 2 người nhỏ tuổi nhất (12 tuổi) được đề cử. 137 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính nhà nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin thêm, đơn vị thường trực Giải thưởng (báo Tiền Phong) thực hiện quy trình cho công tác xét chọn qua 5 bước. Từ 137 hồ sơ, đơn vị thường trực đánh giá sơ bộ, rà soát, thẩm định từng ứng viên và chọn ra danh sách 22 đề cử tiêu biểu nhất trình Hội đồng xét chọn.

Tại buổi họp Hội đồng lần thứ nhất, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng GMTVNTB, chủ trì buổi họp đề nghị các thành viên Hội đồng cùng phân tích, thảo luận, cho ý kiến về từng đề cử và bỏ phiếu kín để chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Vòng bình chọn trực tuyến là một kênh lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước về các gương mặt trẻ.

Tại phiên họp thứ nhất, ngoài đề cử của cơ quan thường trực Giải thưởng, các thành viên Hội đồng đề cử thêm một số gương mặt trẻ tiêu biểu, xuất sắc khác. Một số lĩnh vực xuất hiện nhiều đề cử với thành tích khá đồng đều nhau khiến Hội đồng phải cân nhắc, so sánh, bình xét từng thành tích cũng như sự nỗ lực vươn lên tạo sức lan tỏa trong cộng đồng của mỗi bạn trẻ. Điển hình như lĩnh vực: Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Học tập.

Sự sáng tạo, truyền cảm hứng

Trong số 20 đề cử lọt vào vòng bình chọn trực tuyến GMTVNTB 2019, xuất hiện những gương mặt thuộc lĩnh vực truyền thống rất ít hoặc chưa từng được vinh danh. Ở lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật lần đầu tiên có đề cử là nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm (SN 1989), từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là người đầu tiên đoạt giải Chuông vàng vọng cổ truyền hình. Lâm có hai năm liền (2018, 2019) đạt giải Mai Vàng. Lĩnh vực Lao động sản xuất có Trương Thế Diệu, sinh viên trường nghề giành Huy chương Bạc Cuộc thi tay nghề thế giới (Woldskills) với nghề Phay CNC, một kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam sau 7 lần tham dự Woldskills.

Đánh giá về Giải thưởng GMTVNTB 2019, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng cho biết, năm nay số lượng các đề cử tương đồng so với năm 2018, có 137 gương đề cử; chất lượng các đề cử năm nay mở rộng, tương đối đồng đều ở các lĩnh vực. “Mặt bằng chung không có những cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi bật như các năm trước nhưng sự tương quan giữa các lĩnh vực thì tương đối đồng đều. Trong đó, có những nhóm gương mặt trẻ nổi bật gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, của Đoàn yêu cầu, mong muốn ở thế hệ trong năm 2019”, anh Lương cho biết.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, năm 2019 kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch, vì thế ở lĩnh vực Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp số lượng đề cử nhiều hơn và chất lượng đồng đều. 2019 là năm thắng lợi và truyền cảm hứng của nền thể thao nước nhà. Đây cũng là năm T.Ư Đoàn chọn chủ đề công tác Năm Thanh niên tình nguyện, vì vậy ở các lĩnh vực Thể dục thể thao, hoạt động xã hội, số lượng đề cử đông đảo hơn so với những năm trước.

Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, Hội đồng xét chọn Giải thưởng chú trọng vào 5 tiêu chí: Thứ nhất, đề cử phải có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc. Thứ 2, thành tích đó phải có tính mới hoặc là tạo điểm nhấn khẳng định sự nỗ lực vượt bậc. Thứ 3, xét thêm cả quá trình phấn đấu của đề cử để ghi nhận. Thứ 4, sự sáng tạo, dấn thân, trách nhiệm của các bạn trẻ tạo cảm hứng lan tỏa đến cộng đồng. Thứ 5, ưu tiên thêm những lĩnh vực truyền thống chưa có nhân tố mới, cần có sự thúc đẩy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên.

Sau một buổi làm việc đầy trách nhiệm, khách quan, công tâm, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến. Hội đồng xét chọn Giải thưởng gồm có: Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện thuộc các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; các bộ, ban, ngành và đại diện các cơ quan báo chí truyền thông. Vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 10/2 đến 29/2/2020.

Theo TPO