Nhiều trường học chuẩn bị khu vực cách ly, mua máy đo thân nhiệt

Nhiều trường học đã có những hành động cụ thể bảo vệ giáo viên, học sinh trước tình hình virus Corona phức tạp hơn. CTG sẽ tiếp tục cập nhật ở các địa phương khác...

TP.HCM: Khử trùng 100% trường học 

Bà Bùi Thị Diễm Thu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định học sinh các cấp vẫn đi học lại ngày 3-2. 

Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp đặc biệt cần nghỉ thêm. Việc này sở đang bàn bạc và sẽ có thông báo bằng văn bản. Riêng những trường học học sinh bị sốt thì chắc chắn phải nghỉ ở nhà, phụ huynh không nên đưa con em đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần kiểm tra thân nhiệt của học sinh để kịp thời phát hiện học sinh bị sốt và gọi điện cho phụ huynh đến đón con về. 

Sở đã yêu cầu 100% các trường học trên địa bàn phải tiến hành khử khuẩn trước khi đón học sinh quay trở lại trường sau tết.

        (Bà Bùi Thị Diễm Thu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM)

Đà Nẵng: Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách

Sáng 31-1, nhiều trường học ở Đà Nẵng đã dành nhiều thời gian để trang bị cho học sinh cách đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh virus Corona.

Tại Trường tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khóa để tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh về tình hình dịch bệnh virus Corona. 

Đặc biệt là giáo dục học sinh ý thực tự bảo vệ bản thân bằng các biện pháp như vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể, súc miệng bằng nước sát khuẩn, dùng khẩu trang đúng cách…

Còn tại Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cô Nguyễn Quốc Thư Trâm - hiệu trưởng nhà trường cho biết trước khi đón trẻ đến lớp sau kỳ nghỉ Tết, nhà trường đã tổng dọn vệ sinh. 

Sáng 31-1, nhân viên y tế của trường đã đến từng lớp để hướng dẫn trẻ cách đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân… phòng chống virus Corona. Ngoài ra, tại các lớp đều có nhiệt kế, xà phòng rửa tay cho trẻ…

Bà Lê Thị Bích Thuận - giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường học về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh virus Corona. Theo đó, yêu cầu các trường học nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách: Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng vệ sinh trường, lớp. 

Tiến hành khử trùng các dụng cụ nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân… trước khi học sinh, sinh viên đi học lại sau kỳ nghỉ Tết. 

Quảng Ngãi: Phát hiện học sinh sốt và lây lan sẽ đóng cửa trường

Tại Quảng Ngãi, toàn thể học sinh đi học lại từ ngày mùng 6 Tết.

Trước tình hình chung về phòng chống dịch cúm viris corona, ông Đỗ Văn Phu - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi - cho biết sở vừa ra văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh trong trường học.

Nội dung hướng dẫn cần lưu ý chung là học sinh, giáo viên phải đeo khẩu trang đúng cách, giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn....triển khai đến các cơ sở giáo dục.

"Trước mắt chỉ tuyên truyền đến giáo viên, học sinh chứ không đeo khẩu trang được trong lớp học, vì đeo sẽ ít nhiều cản trở việc học tập. Vệ sinh trường lớp là công việc thường nhật rồi. Khi có phát hiện học sinh ở Quảng Ngãi sốt và lây lan thì sở chủ động thông báo đóng cửa trường học" - ông Phu thông tin. 

Khi phát hiện học sinh ở Quảng Ngãi sốt và lây lan thì sở chủ động thông báo đóng cửa trường học

       (Ông Đỗ Văn Phu - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi)

Khánh Hòa: Tất cả các trường lên phương án phòng dịch

Ngày 31-1, bà Hoàng Thị Lý – phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa – cho biết sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý, từ ngày 30-1, học sinh toàn tỉnh này đã đến trường học trở lại.

Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hòa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. 

Tại tất cả các trường học phải xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho cho học sinh nghỉ học để theo dõi, tránh lây lan. 

Bà Lý cũng cho hay Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường tổ chức làm vệ sinh khuôn viên trường và các phòng học, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ. (DUY THANH)

Hiện chưa có chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như UBND tỉnh Khánh Hòa nên việc có cho học sinh tỉnh này nghỉ học hay không sở chưa có quyết định

        (Bà Hoàng Thị Lý – phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa )

Phú Yên: thực hiện nghiêm công điện của Bộ Giáo dục và đào tạo

Sáng 31-1, ông Phạm Văn Cường – giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên – cho biết sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo có công điện ngày 28-1 về phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, sở này đã có công văn gởi cho các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung trong công điện nêu trên.

Theo kế hoạch, đến sáng thứ hai (3-2), học sinh Phú Yên mới trở lại trường học lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Quảng Nam: Lập đường dây nóng 

Sáng 31-1, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Hà Thanh Quốc cho biết đã có văn bản gửi tất cả trường học trong tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. 

Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT, trường học các cấp trong tỉnh triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong trường học về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. 

“Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, viên chức nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để phối hợp với cơ quan y tế giải quyết kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong trường học”, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam nhấn mạnh. 

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng đã lập đường dây nóng và yêu cầu các trường học khi có dấu hiệu bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra phải báo ngay cho sở và cơ quan y tế để kịp thời xử lý. Hiện sở này chưa thông báo việc cho học sinh nghỉ học hay trở lại trường sau Tết trễ hơn để phòng ngừa dịch bệnh mà cho biết tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có thông báo sau. 

Kiên Giang: Vận động học sinh đeo khẩu trang khi đến trường

Sáng 31-1, ông Ninh Thành Viên, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang - cho biết đang phối hợp ráo riết với Sở Y tế để chuẩn bị công tác phòng ngừa dịch bệnh, chuẩn bị cho học sinh sắp trở lại nhập học sau Tết. 

Cũng theo ông Viên, sở đề nghị tất cả các trường đều vận động học sinh, phụ huynh đều đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt những tiết học. 

Cần Thơ: Khử khuẩn lớp học

Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục quận, huyện và các cơ sở giáo dục trực thuộc  yêu cầu tất cả các trường học phải phối hợp với cơ quan y tế địa phương để theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. 

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho gia đình và cộng đồng. Đảm bảo an toàn vệ sinh tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. 

Vĩnh Long: Hạn chế máy điều hòa

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long - cho biết vừa thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bất thường liên quan đến dịch bệnh virút Corona từ tất cả các đơn vị, trường học trực thuộc.Theo đó, các cơ sở giáo dục nếu phát hiện dấu hiệu sốt, ho thì không nên đi du lịch hoặc tụ tập đông người. 

Không nên tiếp xúc với những người có dấu hiệu dịch bệnh virút Corona, thường xuyên vệ sinh thân thể, tẩy rửa cơ sở giáo dục bằng các dung dịch sát trùng, tạo môi trường thông thoáng và hạn chế sử dụng máy điều hòa ở các lớp học hoặc nơi làm việc. 

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Xem xét phát khẩu trang miễn phí

Sáng 31-1, PGS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - cho biết nhà trường đã thành lập đội phản ứng nhanh để đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCov) do một phó hiệu trưởng làm đội trưởng. 

Sinh viên sẽ trở lại trường học tập từ ngày 3-2. Trường có khoảng 20.000 sinh viên từ nhiều địa phương khác nhau nên chúng tôi sẽ chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

        (PGS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM)

Hiện nhà trường đã trang bị xà phòng rửa tay và thuốc sát trùng cho tất cả các khu vệ sinh, khu phòng học của trường; vệ sinh lau rửa, khử trùng toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căn tin...

Đồng thời, trường trang bị hai súng đo thân nhiệt từ xa bằng lazer chuyên dụng cho đội bảo vệ để đo thân nhiệt cho mọi người tại cổng trường.Những sinh viên, giảng viên, cán bộ, viên chức có nhu cầu đo thân nhiệt sẽ được trạm y tế của trường hỗ trợ. Người nào bị sốt và có biểu hiện của bệnh sẽ được cách ly tại phòng cách ly của trường và đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới để kiểm tra.

Ngoài ra, ông Dũng cho hay trường sẽ cho vệ sinh lau rửa, khử trùng toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căn tin, không bật máy lạnh, không tổ chức các cuộc họp đông người. Trạm y tế đo nhiệt độ tất cả sinh viên, cán bộ giảng viên có nhu cầu. Chuẩn bị phòng cách ly sinh viên, giành viên bị sốt và xe đưa đến bệnh viện kiểm tra nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc cúm.

PGS. TS Đỗ Văn Dũng cho biết thêm: "Chúng tôi vận động sinh viên, giảng viên, cán bộ đeo khẩu trang khi đến trường. Trường đang xem xét phát khẩu trang miễn phí cho sinh viên và giảng viên nếu cần". 

ĐH Bách Khoa TP.HCM: Gởi tài liệu về dịch cho sinh viên, giảng viên 

Sáng nay 31-1, PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - đã lưu ý toàn thể cán bộ viên chức về việc chủ động phòng tránh và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cá nhân và tập thể trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ông Phong yêu cầu cán bộ, giảng viên trường chủ động liên hệ các cơ sở y tế cần thiết khi nhận thấy hoặc phát hiện các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, đặc biệt trong bối cảnh cán bộ và sinh viên sẽ đồng loạt trở lại trường làm việc, học tập vào ngày 3-2. 

Nhà trường cũng gửi tới toàn thể cán bộ viên chức tài liệu "Những hiểu biết về dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới - 2019-Ncov" do Học viện Quân y công bố. 

ĐH Văn Lang: Vào ký túc xá phải kiểm tra thân nhiệt

Thông tin từ Trường ĐH Văn Lang cho biết trường này vừa thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV. Tổ có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động cụ thể, kịch bản ứng phó; chủ động phối hợp với cơ sở y tế và cơ quan chức năng để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh trong nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường trang bị máy đo thân nhiệt tại phòng y tế của ba cơ sở để phục vụ cho nhu cầu đo thân nhiệt của cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên. Tại Ký túc xá, tất cả sinh viên sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi vào cổng. Để tăng cường phòng ngừa dịch bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc gần, toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căn tin 3 cơ sở đào tạo và Ký túc xá được dọn vệ sinh, lau chùi sạch sẽ, tăng cường lưu thông khí…

ĐH Công nghệ TP.HCM: Chuẩn bị sẵn khu vực cách ly

Sáng 31-1, TS Nguyễn Quốc Anh – phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cho biết - trường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ không gian học tập, làm việc tại tất cả các cơ sở của trường trước khi cán bộ, giảng viên, nhân viên chính thức trở lại trường làm việc từ ngày 1-2.

"Các bộ phận cũng chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như thuốc sát trùng, xà phòng rửa tay…tại các khu vực trong trường; trang bị thiết bị đo thân nhiệt cũng như bố trí nhân sự y tế, các phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên có nhu cầu; chuẩn bị sẵn khu vực cách ly cho trường hợp cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên bị sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh" – ông Quốc Anh nói.

Sinh viên trường này sẽ học lại ngày 10-2.

CĐ nghề Du lịch Sài Gòn: Trang bị thiết bị đo thân nhiệt 

Sáng 31-1, Th.S Ngô Thị Quỳnh Xuân – hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn – cho biết trường đã chuẩn bị sẵn sang các thiết bị y tế như khẩu trang, các thiết bị đo thân nhiệt trên trán, thuốc sát trùng các khu vực công cộng trong trường, găng tay y tế cho bộ phận quản lý học viên, chuẩn bị phòng cách ly khi cần thiết.

Chiều nay ban giám hiệu sẽ họp khẩn để đưa ra các quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến dịch ở trường

        (Th.S Ngô Thị Quỳnh Xuân – hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn)

 Theo TTO

T.LN2