Nhiều ứng dụng giải quyết vấn đề nóng từ Hội thi Tin học trẻ TPHCM năm 2020

(CTG) Hội thi năm nay đã xuất hiện nhiều sản phẩm thiết thực, giải quyết những vấn đề nóng của xã hội, như: giúp phát hiện cây, nhánh có khả năng đổ ngã; ứng dụng công nghệ AI để thiết kế thùng rác thông minh có khả năng tự phân hủy rác thải nhựa...

 

Ngày 24/7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Tin học trẻ TPHCM lần thứ 29 – năm 2020.

Năm nay, vòng sơ loại hội thi diễn ra trong giai đoạn cả nước thực hiện cách ly xã hội, cùng chung tay chống lại dịch bệnh COVID-19. Với hình thức thi trực tuyến, vòng sơ loại hội thi đã thu hút 89.464 lượt dự thi của 64.986 thí sinh đến từ 668 trường trong và ngoài thành phố.

Vòng chung kết hội thi Tin học trẻ TPHCM năm 2020 có sự tham gia tranh tài của 612 thí sinh.

Hội thi năm nay có sự xuất hiện của những sản phẩm sáng tạo độc đáo, mang tính thời sự cao, giải quyết các vấn đề nóng trong xã hội. Chẳng hạn, ứng dụng công nghệ AI để thiết kế thùng rác thông minh có khả năng tự phân hủy rác thải nhựa (của nhóm thí sinh Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý, quận 7); Sản phẩm mắt kính thông minh áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người khiếm thị (của nhóm thí sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5); hay sản phẩm ứng dụng Active Box giúp phát hiện cây, nhánh có khả năng đổ (của nhóm thí sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp).

Ban tổ chức trao thêm giải thưởng cho các thí sinh thuộc huyện ngoại thành TPHCM có thành tích tốt tại hội thi.

Tổng kết hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 64 giải thưởng cho các thí sinh/ nhóm thí sinh đạt thành tích tốt nhất.

BTC trao giải Nhất chung cuộc.

BTC trao 6 giải Nhì.

BTC trao tổng cộng 46 giải Khuyến khích cho các thí sinh/ nhóm thí sinh.


Trong đó, 4 thí sinh/ nhóm thí sinh xuất sắc nhất hội thi đã được trao giải Nhất. Phần thưởng cho mỗi giải Nhất chung cuộc bao gồm Bằng khen UBND TPHCM, biểu trưng cùng tiền mặt 7 triệu đồng.

BTC cũng trao 6 giải Nhì bao gồm Bằng khen và phần thưởng trị giá 5 triệu đồng/ giải. Ngoài ra, đã có 8 giải Ba được trao, với phần thưởng 3 triệu đồng mỗi giải.

Các thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc chụp ảnh lưu niệm cùng BTC, BGK hội thi.

Hội thi Tin học trẻ TPHCM năm 2020 do Thành Đoàn TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài truyền hình, Hội Tin học TPHCM tổ chức nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo, ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi thành phố. Đồng thời phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo TP