Những chuyến đò tình nguyện 'tiếp sức mùa thi'

(CTG) Giữa trời nắng “đổ lửa”, 14 tình nguyện viên là công an, đoàn viên thanh niên tình nguyện vẫn túc trực tại bến đò hỗ trợ khoảng 200 lượt thí sinh và người thân lên xuống, qua đò. An toàn cho thí sinh và người thân thí sinh được đảm bảo.

 

Nằm trong khuôn khổ hoạt động tình nguyện "Tiếp sức mùa thi", Huyện đoàn Thanh Chương (Nghệ An) đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đội tiếp nhận, hỗ trợ từng điểm thi và các vị trí giao thông quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh, người thân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trên sông Lam, đoạn Bến đò Phuống (nối 2 xã Thanh Yên - Thanh Giang), Huyện đoàn Thanh Chương giao Cụm đoàn Bích Hào cắt cử 14 ĐNTN, công an túc trực tại đây.

Sau cơn bão số 2, nước từ thượng nguồn đổ về lưu lượng lớn, mực nước sông Lam lên cao, khiến nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT càng trở nên quan trọng.

Đội tình nguyện sẽ hỗ trợ thí sinh, người thân lên, xuống thuyền qua sông, đảm bảo tối đa thời gian diễn ra kỳ thi được thuận lợi.

Ngoài ra, các thí sinh sẽ được phát khẩu trang, nước uống mỗi khi qua bến.

Số người trên thuyền đúng quy định và mặc áo phao trong quá trình sang sông.

Lực lượng CSGT Công an huyện Thanh Chương hỗ trợ áo phao, xuất cano cùng ĐVTN bám sát khi thí sinh qua sông.

Chị Bùi Thị Quỳnh Trang - Cán bộ Huyện đoàn Thanh Chương cho biết, thí sinh và phụ huynh trường THPT Đặng Thai Mai đến điểm thi trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, nếu đi theo đường bộ mất khoảng 30 phút nhưng đi qua bến Đò Phuống thì mất khoảng 8 - 12 phút. Vì vậy, thí sinh, phụ huynh chọn cách qua bến. Huyện đoàn phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương, đoàn cơ sở triển khai lực lượng tình nguyện tại đây. Phí qua sông cũng sẽ được miễn.

 

Theo TP