Những người lính trẻ dành tặng yêu thương các em thiếu nhi

(CTG) Không chỉ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ bình yên cho Tổ quốc, những người lính cứu hỏa, công an, cảnh sát cơ động của Thủ đô còn luôn sát cánh cùng đàn em thân yêu. Dịp Tết thiếu nhi, các anh, chị thanh niên công an vẫn dành thời gian “cưng chiều” các em nhỏ, giúp các em thêm dịp trải nghiệm, kỷ niệm tuyệt vời.

 

Các em nhỏ háo hức với trải nghiệm cứu hoả trong ngày Tết Thiếu nhi.

Bé trải nghiệm làm lính cứu hỏa

Tết Thiếu nhi năm 2020 của con, em cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Thanh Xuân, Hà Nội khá đặc biệt. Các em vừa được các anh, chị đoàn viên, thanh niên công an tặng quà, vừa được trải nghiệm làm lính cứu hỏa.

Chi đoàn Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức cho các em thiếu nhi tham quan trụ sở của đội; Tìm hiểu về các công cụ, các loại xe cứu hỏa, đặc biệt là được trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động nghiệp vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thiếu nhi cùng chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trải nghiệm là lính cứu hỏa nhí.

Tham gia cùng các chiến sĩ và bạn bè đồng trang lứa, được trải nghiệm, các bé đều thích thú, hào hứng. Vừa chơi trò chơi, liên hoan ăn bánh kẹo vui nhộn, các bé lại được nghe những chiến sĩ cảnh sát kể chuyện chữa cháy, chia sẻ những vất vả, hiểm nguy khi làm nhiệm vụ. Dù vất vả gian nan nhưng các chiến sĩ luôn kiên cường, dũng cảm... từ đó cho các bé những bài học bổ ích và gắn kết sự yêu thương.

Đây là một mô hình sáng tạo của Chi đoàn Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành tặng thiếu nhi, mang đến trải nghiệm vô cùng thích thú và khác lạ cho các em.

Chia sẻ với trẻ em nghèo

Nhân dịp Tết Thiếu nhi năm nay, Đoàn Thanh niên báo An ninh Thủ đô, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Công an phường Phúc Xá, Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (Hà Nội) và nhóm tình nguyện “Chia sẻ yêu thương” cũng tổ chức tặng quà, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, nhộn nhịp hòa chung với tiếng cười, tiếng hát rộn rã, sự háo hức, mong đợi của các em nhỏ.

Các chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên tặng quà động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bãi giữa sông Hồng.

Những món quà của các chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên, cùng các nhà hảo tâm gửi đến các em nhỏ không chỉ là sự sẻ chia, quan tâm, đồng cảm mà còn chứa đựng tình yêu thương, trân quý của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi gắm.

Không chỉ trao tặng những phần quà ý nghĩa, chương trình còn mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn ảo thuật hấp dẫn cùng trò chơi dân gian vô cùng sôi động.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ hồn nhiên của em nhỏ là phần thưởng quý giá với những người tổ chức chương trình và cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã tham gia đóng góp.

Chuỗi hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo, bảo vệ trẻ em của tổ chức Đoàn thuộc Công an thành phố Hà Nội, mà còn góp phần chung tay cùng các cấp, ngành và toàn xã hội mang Tết Thiếu nhi tràn đầy yêu thương ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo TTTĐ