Ninh Bình: Nhiều hoạt động thiết thực trong tuần đầu tiên Chiến dịch TNTN hè 2019

(CTG) Trong tuần đầu tiên của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu niên toàn tỉnh.

 

Ngay từ đầu tháng 6/2019, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo điểm huyện đoàn Nho Quan ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với nhiều hoạt động, như: tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xóm 4 xã Lạc Vân, huyện Nho Quan trị giá 10 triệu đồng; tổ chức san nền nhà văn hóa xóm 3, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan; tổ chức nạo vét 01 km kênh mương nội đồng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh dọc các tuyến đường chính của huyện Nho Quan; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 02 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan trị giá 40.000.000đ; hỗ trợ xây dựng 01 nhà nhân ái cho gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nho Quan, trị giá 50.000.000đ; Phối hợp với Sở Y tế Ninh Bình phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng dịch bệnh xung quanh khu vực xóm 3 xã, Lạc Vân, huyện Nho Quan.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội Quốc tế thiếu nhi 01/6” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, và đã trao tặng 01 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Đoàn viên thanh niên tham gia đổ bê tông sân nhà văn hóa.

Tại các cơ sở Đoàn, đã diễn ra nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực góp phần xây dựng Nông thôn mới, cụ thể: 100% cơ sở đoàn tổ chức đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè, đã tiến hành dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường liên thôn, xã, tiêu biểu, như: Đoàn khối cơ quan tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; tổ chức dọn vệ sinh môi trường khuôn viên Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; triển khai mô hình hoạt động tình nguyện “ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” tại các cơ sở đoàn; Huyện đoàn Gia Viễn tổ chức bê tông hóa hệ thống giao thông công cộng và thủy lợi nội đồng; chung sức vì cuộc sống cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn; vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; huy động các nguồn lực để xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình mẹ liệt sỹ, người có công với cách mạng; Thành đoàn Thành phố Ninh Bình và Thành đoàn Tam Điệp tổ chức cho hơn 500 ĐVTN ra quân dọn vệ sinh đường phố, các điểm sinh hoạt công cộng; bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, gắn bảng tuyến đường thanh niên văn minh trên tất cả các tuyến phố trên địa bàn; Huyện đoàn Kim Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Kim Sơn tổ chức cho các xã ven biển thực hiện các hoạt động: thu gom và xử lý chất thải, rác thải; giải quyết các điểm đen về ô nhiễm môi trường biển; Đoàn công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho gần 1000 Đội viên, nhi đồng trường THCS, TH Lạc Vân; Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản – Nhi tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ và tặng 430 xuất quà trị giá 35 triệu đồng cho các cháu là bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện Các đoàn trực thuộc tổ chức cho 100% cơ sở đoàn ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang tại khuôn viên cơ quan, lớp học, đơn vị mình.

Trong Chương trình Tiếp sức mùa thi, BTC Chiến dịch đã thành lập 26 đội hình Thanh niên tình nguyện với 780 cán bộ, ĐVTN tham gia giúp đỡ thí sinh và phụ huynh thí sinh. Kết quả: Đã cấp phát nước miễn phí cho trên 12.000 chai nước, thành lập 24 điểm trông giữ xe miễn phí cho trên 1.200 lượt, giúp đỡ 04 thí sinh tìm lại hồ sơ bị mất thẻ căn cước công dân, liên hệ 20 địa điểm nghỉ trưa tạm thời cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” cấp tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện và phát triển lực lượng trong các chiến dịch sắp tới; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh; vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè, xung kích tình nguyện tổ chức các hoạt động ở các địa bàn khó khăn.

Với phương châm “ Sáng tạo – Thiết thực – Hiệu quả - An toàn” , chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2019” bước đầu đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân đánh giá cao, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và thôi thúc thêm lòng hăng say, khao khát của các bạn trẻ luôn mong muốn được cống hiến làm giàu đẹp thêm quê hương của tuổi trẻ Ninh Bình.

Phương Hà
Tỉnh Đoàn Ninh Bình