"Ông chủ" HTX Nông nghiệp Rau hữu cơ Thanh Xuân

(CTG) Đỗ Đức Thuận, thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội là một trong 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác của cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2019. Cậu còn là gương mặt xuất sắc tiêu biểu trong làng Bí thư chi đoàn thế hệ 9X Thủ đô.

Đỗ Đức Thuận sinh năm 1995, từng là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chàng trai trẻ cho biết, cậu luôn cố gắng đem tất cả tinh thần, sự nhiệt thành, ngọn lửa của tuổi trẻ vào hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và vì màu áo xanh tình nguyện.

Chi đoàn thôn Thạch Lỗi có số lượng đoàn viên, thanh niên đông, hoạt động phong trào sôi nổi, thuộc top mạnh của xã Thanh Xuân. Hơn ai hết, Đỗ Đức Thuận đã thể hiện được vai trò của một Thủ lĩnh, người dẫn đầu chi đoàn, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên của địa phương phát triển.

Chàng trai trẻ đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hoạt động tại địa phương. Thủ lĩnh chi đoàn tích cực kêu gọi thanh niên địa phương cùng tham gia vệ sinh môi trường; Ngày hội trò chơi dân gian tại Lễ hội làng, giao lưu văn hóa văn nghệ; Tham gia trại hè đạt giải Nhất toàn đoàn; tổ chức chương trình “Vầng trăng cổ tích” nhân dịp tết Trung thu và tặng trên 1.000 suất quà cho các em thiếu nhi trong thôn...


Đỗ Đức Thuận

Thuận huy động được 120 đoàn viên, thanh niên tham gia trại hè 2017; chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi tại trường THPT Kim Anh; Tổ chức thành công nhiều mùa Giải bóng đá Cup Thạch Lỗi, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia; đoạt giải Ba cuộc thi Dân vận khéo xã Thanh Xuân năm 2017.

Chàng trai 9X cùng Ban chấp hành chi đoàn huy động gần 60 thanh niên tham gia lễ Rước kiệu về đền Thanh Nhàn đầu xuân 2018 và đoạt giải Nhì rước lễ; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 4 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; làm tốt công tác phát triển Đảng, kết nạp Đảng một đồng chí; hoàn thiện hồ sơ 2 đồng chí; giới thiệu 2 đồng chí tham gia lớp đối tượng Đảng.

Không chỉ là một bí thư chi đoàn năng động, nhiệt tình, Đỗ Đức Thuận còn tham gia HTX Nông nghiệp Rau hữu cơ Thanh Xuân. Chàng trai 9X chia sẻ, ngay từ khi đi học, cậu đã có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như đã theo học trên giảng đường đại học. Thuận cho rằng, rau hữu cơ là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của mọi gia đình. Mô hình trồng loại rau này góp phần giải quyết việc làm nhiều người dân địa phương. Vậy nên, chàng trai trẻ quyết tâm theo đuổi mục tiêu, khẳng định hướng đi này đúng đắn, lâu dài.

Là một người trẻ, kinh nghiệm khởi nghiệp chưa nhiều nhưng với bản lĩnh của một cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, ý chí kiên cường, dám nghĩ dám làm, Thuận cũng mong muốn nhiều bạn trẻ sẽ mạnh dạn, táo bạo hơn trong quyết định tạo dựng hướng đi, sự nghiệp riêng cho bản thân.

Với sự nỗ lực, hoạt động tích cực, Đỗ Đức Thuận được nhận nhiều Bằng khen, giấy khen như: Giải nhất cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016” của BCH Đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Cậu được nhận giấy khen đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2017 của chủ tịch UBND xã Thanh Xuân; Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, 2016, 2017 của BCH Huyện đoàn Sóc Sơn. Thuận được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2018…

Theo TTTĐ