![]() |
Các y, bác sĩ có thể tham dự viết bài dự thi cho 1 trong các vấn đề y tế dưới đây:
1. Ghép tạng: Mỗi năm Việt Nam có tới 10.000 người chờ ghép thận, thực tế chỉ có khoảng 200 (5%) bệnh nhân được ghép mỗi năm, mặc dù Việt Nam đã triển khai và ghép thận thành công hơn 10 năm qua.
2. Đái tháo đường: Theo số liệu của Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam, ước tính 5,7% dân số Việt Nam mắc bệnh Đái tháo đường (hơn 4 triệu, trong đó 60% chưa được chẩn đoán phát hiện đái tháo đường (3 triệu người).
3. Biến chứng võng mạc ở bệnh nhân Đái tháo đường: Biến chứng võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường nguy hiểm có thể dẫn đến giảm hoặc mất thị lực. Ở Việt Nam ước tính có khoảng 1 triệu người mù 1 mắt, khoảng 400 ngàn người mù 2 mắt, trong số đó 16,6% là do bệnh lý võng mạc. Tuy nhiên khả năng phát hiện và điều trị bệnh lý võng mạc Đái tháo đường còn hạn chế. Chỉ có khoảng hơn 10 bệnh viện trong cả nước có thể chẩn đoán và điều trị bệnh này. Số lượng bác sĩ chuyên khoa đáy mắt mới có khoảng hơn 30 bác sĩ trên toàn quốc.
4. Bệnh nhân bị sa sút trí tuệ (Alzheimer): Theo ước tính của Hội Thần kinh Việt Nam, có tới 370.000 người bệnh bị Alzheimer. Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm chỉ có khoảng hơn 1.000 bệnh nhân được chẩn đoán Alzheimer và điều trị.
5. Ung thư: Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới mắc và trên 75.000 ca tử vong do ung thư. Đa số các trường hợp tử vong do phát hiện muộn.
Đề tài: Quý vị có thể tham dự cá nhân hoặc tập thể, chọn một trong các vấn đề trên, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp tương ứng:
1. Gia tăng số bệnh nhân được ghép tạng.
2. Phát hiện sớm bệnh nhân bệnh nhân đái tháo đường, giảm số lượng bệnh nhân chưa được chẩn đoán hiện nay (khoảng 3 triệu người).
3. Làm gì để gia tăng số lượng bệnh viện có khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh lý võng mạc, gia tăng số lượng bác sĩ chuyên khoa đáy mắt.
4. Gia tăng việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân Alzheimer.
5. Gia tăng việc phát hiện sớm và điều trị ung thư.
Bài viết dự thi không quá 5 trang A4 và gửi qua email về cho Ban Tổ chức: hoitttvn@gmail.com trước 16h30 ngày 01/05/2016.
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tổ chức hội đồng chấm giải và công bố trên trang web của Hội, đồng thời gửi email, điện thoại thông báo với các cá nhân và nhóm đạt giải.
![]() |
Các mốc thời gian cần ghi nhớ:
15/03/2016 – 15/04/2016: BTC thông báo cuộc thi trên cả nước và website (thaythuoctre.org.vn; ngaymaituoisang.vn; thanhgiong.vn).
15/04/2016 – 01/05/2016: BTC nhận đề tài. Hạn chót: trước 16h30 ngày 01/05/2016.
01/05/2016 – 10/05/2016: BTC chấm giải, thông báo cho cá nhân và nhóm tác giả đạt giải.
15/05/2016: BTC tổ chức trao giải.
![]() |
Cơ cấu giải thưởng:
15 giải thưởng dành cho 5 đề tài:
1 Giải nhất: 30.000.000 đồng.
2 Giải nhì: 20.000.000 đồng/ mỗi giải.
3 Giải ba: 10.000.000 đồng/ mỗi giải.
9 Giải tài năng trẻ: 3.000.000 đồng/ mỗi giải.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6263 1976; 04.6263 1937 – Fax: 04.62630111
Di động: 0912345940 E-mail: hoitttvn@gmail.com
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)
.jpg)















