Phát động hội viên, thanh niên cùng hưởng ứng chương trình “Tôi thay đổi” chung tay đẩy lùi đại dịch Covid – 19

(CTG) Theo đó, Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các bạn hội viên, thanh niên cùng sáng tạo các sản phẩm truyền tải thông điệp của bản thân hưởng ứng các nội dung của chương trình thông qua các bài viết, tranh vẽ, sáng tác âm nhạc, video clip…; từ đó, chia sẻ thông điệp trên các tài khoản cá nhân và gắn hashtag #toithaydoi để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid – 19.

 

Các bạn thanh niên tình nguyện tuyên truyền cho người dân vùng cao về phòng, tránh dịch bệnh Covid - 19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về triển khai các hoạt động ứng phó với dịch Covid – 19, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai tổ chức CHương trình “Tôi thay đổi” với thông điệp “Điều chỉnh tích cực”.

Với mục đích vận động người dân, thanh niên duy trì, lan tỏa các thói quen sinh hoạt, các hoạt động tự bảo vệ và tham gia phòng chống dịch Covid – 19 theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trong xây dựng và triển khai các mô hình, giải pháp để chung tay với toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid – 19; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về phòng chống dịch; biết san sẻ yêu thương, sống trách nhiệm với cộng động; đảm bảo các chế độ dinh dưỡng, khoa học; giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay; thường xuyên tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe…

Chương trình được triển khai và phát động từ ngày 16/5/2020 đến ngày 25/5/2020, với các nội dung là: Đồng loạt đăng tải các video mẫu của BTC, video clip của các cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội để tạo sự lan tỏa trong thanh niên; tổ chức Hội các cấp kêu gọi hội viên, thanh niên tham gia chương trình bằng cách quay và đăng tải các video hưởng ứng trên ứng dụng Tiktok; các cá nhân tham gia hưởng ứng chương trình chia sẻ các nội dung chứa thông điệp của Chương trình trên các tài khoản cá nhân; gắn hashtag #toithaydoi trong video clip, đăng bài, chia sẻ các nhân trên các trang mạng xã hội…

CTG