Phát động thi đua giành 3 nhất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

(CTG) Ngày 17/9, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu) cần tổ chức lễ phát động đợt hoạt động cao điểm “Thanh niên Tổng cục Hậu cần tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

 

Đại diện các tổ chức Đoàn của Lữ đoàn 649 ký giao ước thi đua, chiều 17/9.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 649 cho biết, diễn ra từ ngày 17/9/2020 đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng và hết dịch COVID-19, đợt hoạt động cao điểm có mục tiêu “Thi đua giành 3 nhất” (Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; Thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19 hiệu quả nhất).

Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; gắn bó với đơn vị, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên.

Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tham gia giao thông an toàn, xung kích góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn cơ sở, Liên chi đoàn xây dựng ít nhất một mô hình hoặc phần việc thanh niên tự quản tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phấn đấu trong Đoàn cơ sở có ít nhất một đề tài hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Theo trung tá Nguyễn Văn Ngọc, đợt hoạt động cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, ĐVTN; tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của tuổi trẻ Lữ đoàn vào sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn… lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, Cụm đoàn Đường 5 xây dựng được một công trình hoặc mô hình, phần việc thanh niên tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19”, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, ĐVTN khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định, quy tắc an toàn, bình tĩnh, chủ động ứng phó, nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong trong phòng, chống, đẩy lùi dịch, không để lây lan vào đơn vị...

Theo TP