Quảng Bình: Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019

(CTG) Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), hướng tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 16/5/2019, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện Bố Trạch tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019.

 

Các y, bác sĩ trẻ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà miễn phí cho bà con nhân dân.

Tham gia hoạt động tại Hành trình, đội hình tình nguyện gồm các y, bác sỹ đến từ Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn đã tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe,.. đồng thời hướng dẫn chế độ ăn uống và rèn luyện thể dục góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe cho hơn 300 cựu thanh niên xung phong, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và bà con nhân dân trên địa bàn xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch.

Đây là một trong những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Quảng Bình hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2019). Qua đó thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay dành cho hàng ngàn chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu và nằm lại trên con đường Trường Sơn lịch sử, cũng như mong muốn bù đắp một phần sự hy sinh, cống hiến của các cựu thanh niên xung phong trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

*) Được biết, vào ngày 19/5, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Quảng Bình sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hành trình “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh; tổ chức đội hình tiệp sức người bệnh; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, tổ chức hiến máu tình nguyện…

Thanh Lam
Tỉnh Đoàn Quảng Bình