Quảng Bình: Phát động Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019

(CTG) Ngày 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức phát động và tham gia thi hưởng ứng Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019, hơn 60 thí sinh là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã tham gia.

 

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, triển khai các nội dung năm 2019 của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên khối công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Diễn ra từ ngày 16/6 đến tháng 10/2019, Cuộc thi được chia thành 3 vòng. Vòng loại diễn ra trong 6 tuần (16/6-28/7), các thí sinh có thể truy cập vào website của cuộc thi hoặc ứng dụng của cuộc thi trên điện thoại di động để trả lời bộ đề câu hỏi bằng tiếng Anh. Kết thúc vòng 1, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 80 thí sinh vào vòng 2 (vòng bán kết), bao gồm: 67 thí sinh có kết quả tốt nhất của 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 13 thí sinh khác có kết quả thi tốt nhất trong toàn bộ thí sinh dự thi. 80 thí sinh được lựa chọn vào vòng 2 sẽ chuẩn bị 01 clip thuyết trình, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn 15 thí sinh vào vòng 3 - Vòng chung kết. Tại vòng chung kết 15 thí sinh được chọn tại vòng bán kết sẽ trải qua các phần thi trả lời câu hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh và thi hùng biện, Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra các thí sinh có kết quả tốt nhất được giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đặng Đại Bàng đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi về cuộc thi trên các công cụ tuyên truyền của Đoàn và trên các kênh thông tin đại chúng; phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai cuộc thi tại địa phương, đơn vị; tích cực giới thiệu, vận động đoàn viên thanh niên khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang dưới 36 tuổi tham gia cuộc thi. Đồng thời trang bị kiến thức, tham gia tích cực, nghiêm túc cuộc thi để đạt được kết quả cao nhất.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 60 thí sinh đã tham gia thi hưởng ứng tại các phòng máy của Thư viện tỉnh. Song song với thời điểm BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng và tham gia thi vòng 1 cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ, các huyện, thị Đoàn cũng đã tổ chức cho các cơ sở Đoàn tham gia hưởng ứng vòng 1 cuộc thi tại địa phương, đơn vị.

Lê Hồng
Tỉnh Đoàn Quảng Bình