Quảng Bình: Phát hơn 2.000 khẩu trang miễn phí tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2020

(CTG) Ngày 01/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh và khởi động Tháng Thanh niên năm 2020” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

ĐVTN dọn vệ sinh môi trường.

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Bình tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”; 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh và khởi động Tháng Thanh niên năm 2020 gồm các hoạt động như: Tổ chức trồng cây tại tuyến đường thanh niên tự quản, ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bụi rậm; bóc dỡ biển quảng cáo; thu, gom rác thải đến bãi tập kết rác để xử lý; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy kênh mương; tu sửa, chỉnh trang, quét vôi, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các nghĩa trang liệt sỹ, các bia tưởng niệm, khu di tích…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền đến đoàn viên thanh thiếu nhi và bà con Nhân dân về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đồng thời tổ chức các hoạt động cấp phát khẩu trang miễn phí, dung dịch rửa tay diệt khuẩn, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm công cộng như sân bay, bến xe, các địa điểm tiếp dân…

ĐVTN phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trong đó, có hơn 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trồng mới 7.000 cây xanh; nạo vét khơi thông 6 km kênh mương nội đồng; thu gom 21 tấn rác thải, bóc xóa 600 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; cấp phát 2.000 khẩu trang miễn phí, 500 chai dung dịch rửa tay diệt khuẩn, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đoàn viên thanh thiếu nhi và bà con Nhân dân.

Đây là hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Chương trình đã và đang được đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng rãi trong từng khối đối tượng thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, góp phần thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình