Quảng Ninh: Nhiều hoạt động Tháng Thanh niên được đổi mới

(CTG) Với chủ đề “Thanh niên Quảng Ninh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2020, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

 

ĐVTN hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Tập trung triển khai công việc cụ thể

Tháng thanh niên năm nay do tình hình dịch bệnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã sáng tạo tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên bằng hình thức trực tuyến tới tất cả các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Với cách làm này, Quảng Ninh vẫn tạo được không khí ra quân Tháng Thanh niên sôi nổi, hồ hởi trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, 100% cơ sở Đoàn về tình hình dịch bệnh diễn ra, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Chỉ tính từ đầu năm đến nay toàn Đoàn đã tổ chức phát trên 300 nghìn khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho nhân dân, giúp đỡ, cứu trợ nông sản cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Bên cạnh đó, 100% cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận một số phần việc theo cơ chế đặt hàng nhằm tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ tại địa phương gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học thông qua việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” trong thanh niên; mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” trong học sinh, sinh viên. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được các đơn vị tập trung triển khai: tổ chức các hoạt động y, bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc tại vùng sâu, vùng xa; xây dựng nhà nhân ái hỗ trợ người nghèo; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi v.v..

Trong Tháng Thanh niên 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tổ chức bình chọn, tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ 2019 và tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020; ra quân đồng loạt chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển” và chương trình “Tháng 3 biên giới”. Những hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ tạo cơ hội cho các thanh, thiếu niên rèn luyện, trưởng thành; góp phần hình thành thế hệ trẻ ngày càng trí tuệ, bản lĩnh…

ĐVTN Hạ Long ra quân vệ sinh môi trường biển khu vực Bãi Cháy.

Nhiều hoạt động sáng tạo

Theo anh Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, cho biết: Tháng 3 hàng năm luôn là đợt hoạt động cao điểm đầu tiên trong năm của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN. Do vậy, các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 được Tỉnh Đoàn quán triệt các cấp bộ Đoàn triển khai đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia…

Cũng theo anh Hải, để hoàn thành được các mục tiêu trong Tháng Thanh niên 2020, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như: vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.500-4.000 ý tưởng, sáng kiến; duy trì hiệu quả đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công, tham gia phối hợp hỗ trợ 2.000-3.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh; 100% Đoàn cấp huyện tham gia phối hợp thực hiện xây dựng 10 tuyến phố văn minh, hoàn thành 50% việc vẽ tranh bốt điện trong toàn tỉnh; tổ chức ít nhất 2 đợt ra quân tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức từ 3-5 đợt khám chữa bệnh, phát thuốc nhân đạo...

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, ngay trong ngày phát động Tháng Thanh niên, 100% Đoàn cơ sở tổ chức đồng loạt chương trình “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường biển, khu dân cư, xóa các điểm đen về môi trường; bóc, xóa quảng cáo bẩn; tổ chức trồng trên 26.000 cây xanh hoàn nguyên môi trường với sự tham gia của trên 8.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

BTV Tỉnh Đoàn thành lập Đội thanh niên tình nguyện Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp tỉnh bắt đầu thực hiện hỗ trợ dịch vụ công từ ngày 24/02/2020. Sau 10 ngày làm việc, bước đầu Đội đã hỗ trợ đăng ký tài khoản trực tuyến cho công dân, hỗ trợ gửi trên 150 bộ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 cho công dân trực tiếp tới Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tại cơ sở, duy trì thực hiện Đội Thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân ở Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường. Tính đến 06/3 đã hỗ trợ 1.329 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tại cơ sở.

Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên sẽ khơi dậy được niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, để mỗi đoàn viên xứng đáng là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận trong thời đại mới; tạo phong trào, động lực, khí thế thi đua sôi nổi góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2020.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh