Quảng Ninh: Tổng kết Đoàn - Hội - Đội năm học 2018 - 2019

(CTG) Ngày 20/8, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội - Đội năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019.

Năm học 2018 - 2019, học sinh, sinh viên trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực do Đoàn tổ chức gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, của ngành Giáo dục, gắn với sự kiện chính trị của Đảng, Đoàn, của tỉnh và của đất nước.
 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai, bám sát trọng tâm công tác đề ra. Các mô hình giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng, các hoạt động tình nguyện, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, học tập ngoại ngữ, tin học, tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên... được đẩy mạnh với nhiều đổi mới, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia.

Toàn tỉnh hiện duy trì 354 CLB nghiên cứu, sáng tạo khoa học với 6.000 đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia; tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện với 2.850 ĐVTN đăng ký, tham gia, 850 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2019; trên 5.300 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường biển, khu dân cư, đô thị... Riêng năm học 2018 - 2019, các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai chương trình đỡ đầu thường xuyên 1.745 em, tặng 12.580 suất quà tặng trẻ em nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu... với tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm học 2019 - 2020, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm của Đoàn, Hội, Đội, của ngành Giáo dục, tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, phù hợp, phong phú về nội dung, hình thức gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, 154 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội - Đội năm học 2018 - 2019 đã được nhận bằng khen, giấy khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh, Hội Đồng Đội tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh cũng ký kết chương trình phối hợp năm học 2019 - 2020.

 

 Theo ĐTN