Quảng Trị: Cán bộ Hội học tập Nghị quyết qua gameshow trực tuyến trong mùa dịch Covid - 19

(CTG) Trong những ngày cả nước tích cực thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã có sáng kiến tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp trực tuyến cho đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở qua công cụ Kahoot.

 

Phần mền Kahoot trên ứng dụng di động được các bạn cán bộ Hội hưởng ứng tham gia.

Theo đó, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã xây dựng bài giảng điện tử và bộ tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V phát hành qua mạng để cán bộ Hội toàn tỉnh tự học tập, nghiên cứu và thực hiện việc đánh giá kết quả học tập Nghị quyết qua gameshow trắc nghiệm trực tuyến trên công cụ Kahoot.

Thông qua hình thức này, giúp cán bộ Hội chủ động việc học tập, nghiên cứu linh hoạt trong học tập Nghị quyết từ tỉnh tới cơ sở và cán bộ Hội, vừa học vừa giải trí, thi tài giữa các đơn vị với các phần thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức, có thể cập nhật thường xuyên kết quả tham gia của các đơn vị, cách làm này đã tạo sự hứng thú và được sự tiếp nhận tích cực của cán bộ Hội. Kết quả, chỉ sau 01 ngày triển khai đã có 479 cán bộ Hội tham gia học tập, đánh giá theo hình thức này. Việc tổ chức học tập Nghị quyết trực tuyến sẽ triển khai đến hết ngày 15/4 với sự tham gia của 1.661 cán bộ Hội là Ủy viên Ủy ban Hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

Các bạn cán bộ Hội có thể vào làm bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến.

Chị Phùng Thị khánh, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Gio Linh chia sẻ: “Tôi thấy cách học này rất hay, dễ nhớ, dễ hiểu dễ áp dụng và hướng dẫn cho cán bộ Hội cơ sở thực hiện”. “Học Nghị quyết thế này rất thú vị, hào hứng, có thể áp dụng rộng rãi hơn để đưa Nghị quyết đến với hội viên, thanh niên. Một cách làm rất sáng tạo, gần gũi”, anh Hồ Nguyễn Nhật Tân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Khe Sanh nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức học tập Nghị quyết trực tuyến không chỉ đảm bảo tiến độ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp theo Kế hoạch đề ra, đáp ứng việc điều chỉnh phương thức triển khai hoạt động của Hội trong tình hình hiện nay, mà còn ứng dụng tốt công nghệ đổi mới cách thức, nâng cao hiệu quả quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội các cấp.

Trong thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ chuyển giao, hướng dẫn mô hình này cho các cơ sở Hội để triển khai Nghị quyết trong hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Mỹ Lệ
Hội LHTN Việt Nam tỉnh