Quảng Trị: Hàng trăm thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng

(CTG) Ngày 17/5, tại xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ phối hợp tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” cấp tỉnh năm 2020.

 

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội đã diễn ra với các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Dâng hương, dâng hoa tại bia di tích thành lập chi bộ Huỳnh Công - xã Trung Nam; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; xét nghiệm nhanh tầm soát bệnh tiểu đường cho người già, người có bệnh nền; phối hợp với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam trao tặng 5.000 quả trứng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng trong chương trình, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã trao giấy khen cho 05 thầy thuốc trẻ tiêu biểu huyện Vĩnh Linh trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; ra mắt đội hình tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ các trường học đón học sinh trở lại trường; khánh thành công trình “Sân chơi cho em”... Tổng trị giá các hoạt động gần 100 triệu đồng.

Song song với Ngày hội cấp tỉnh, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức đồng loạt “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” thu hút sự tham gia của hơn 100 y, bác sỹ trẻ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và các CLB Thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh, cùng hơn 8.000 hội viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người dân; trao hơn 700 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu tình nguyện tiếp nhận gần 400 đơn vị máu; tổ chức tư vấn dinh dưỡng và kiến thức phòng dịch cho hơn 1.000 học sinh; hướng dẫn khám bệnh từ xa và khai báo y tế điện tử cho hơn 1.200 người dân; thành lập và ra mắt 125 đội hình phản ứng nhanh…

Khánh thành công trình “Sân chơi cho em”.

Tiêu biểu một số hoạt động: trao tặng 7 công trình Măng non điểm rửa tay phòng, chống dịch bệnh Covid 19, tư vấn đinh dưỡng cho học sinh, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng tại Trường Mầm non Gio Mỹ, ra quân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp tại Trung giang, tổ chức đội tình nguyện phục vụ hậu cần tại khu cách ly Trung tâm Người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị của đơn vị Gio Linh; hoạt động tuyên truyền tại các khu dân cư về phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, tặng 1.000 khẩu trang, 10 lít nước sát khuẩn cho người dân và tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn, ra mắt Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh tại Khe Sanh của đơn vị Hướng Hóa; hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 150 người dân, cắt tóc miễn phí cho trẻ em, người già neo đơn tại Triệu Ái của đơn vị Triệu Phong; hoạt động tặng 500 khẩu trang, nước rửa tay, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho học sinh trường tiểu học Cam Thành, trao 15 suất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí tại xã Cam Thành của đơn vị Cam Lộ; khám bệnh, phát thuốc tại nhà, tặng quà cho các hộ gia đình neo đơn, người già có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Định, tổ chức các “Bữa cơm yêu thương” cho người già neo đơn trên địa bàn huyện, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn sát khuẩn cho học sinh tiểu học thị trấn Diên Sanh của đơn vị Hải Lăng; đơn vị thị xã Quảng Trị trao tặng 267 suất quà tổng trị giá 60 triệu đồng chi sẻ khó khăn với các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Đây là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động với tinh thần học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm tốt cụ thể vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nếp sống đẹp trong thanh niên thời đại mới. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và lực lượng thầy thuốc trẻ trong các phong trào, hoạt động Đoàn, Hội, đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giải quyết các vấn đề xã hội.

Mỹ Lệ
Tỉnh Đoàn Quảng Trị