Quảng Trị: Sôi nổi các hoạt động trong tuần 03 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

(CTG) Trong tuần 03 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phần việc mang ý nghĩa tích cực. Đồng thời triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả thiết thực được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

 

Anh Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đến thăm, tặng quà và động viên các tình nguyện viên.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, huy động hơn 700 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho 7.915 thí sinh tại 25 điểm thi tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: Hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh đến địa điểm thi, giới thiệu chổ ăn giá rẻ đảm bảo an toàn thực phẩm, giới thiệu nhà trọ giá rẻ; hỗ trợ các suất cơm, cung cấp nước uống, đưa đón miễn phí cho thí sinh, phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi.

Hưởng ứng Tháng cao điểm phòng chống ma tuý, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Tổ chức diễn đàn, phát thanh, truyền thanh lưu động, ra quân tuyên truyền phòng chống ma tuý, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa qua các hội thi, hội diễn văn nghệ, gặp gỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện ma tuý có nhiều thành tích tốt; tổ chức hội thi “Tuổi trẻ với công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”; tổ chức hội nghị “Vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống ma tuý”; ra mắt CLB “Tuổi trẻ với công tác phòng chống ma tuý”; tổ chức hội thi Rung chuông vàng tuyên truyền phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên... thu hút hơn 4000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở LĐ - TB&XH tổ chức Diễn đàn trẻ em Quảng Trị năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em” trong “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019. Tại Diễn đàn, các em thiếu nhi đã đối thoại trực tiếp với các cấp chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến trẻ em như: Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, nhất là vấn nạn xâm hại tình dục, nạn tảo hôn, bạo lực gia đình, đuối nước... qua đó các cấp chính quyền cùng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị tài trợ vận động trao tặng 55 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức 09 lớp tập huấn dạy bơi miễn phí cho 340 em thiếu nhi; 15 buổi truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho gần 650 em thiếu nhi; 13 lớp giáo dục kỹ năng kỹ năng phòng, chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục cho gần 750 em thiếu nhi và ra mắt 01 mô hình phòng chống xâm hại tình dục và tệ nạn xã hội cho trẻ em gái.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” các xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như: sinh hoạt hè, trò chơi lớn, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian... Kết quả, tổ chức được 18 sân chơi với hơn 2.500 lượt thiếu nhi tham gia. Các hoạt động đã góp phần tạo sân chơi sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em thiếu nhi phát triển năng khiếu, sự sáng tạo đồng thời góp phần tích cực vào việc rèn luyện, hoàn thiện nhân cách đạo đức.

Mở lớp dạy bơi cho các em thiếu nhi.

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chỉnh trang, vệ sinh hơn 20km đường giao thông nông thôn; tặng 08 bể chứa rác thải thân thiện với môi trường xây dựng; 35 pano tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng mới 05 km và tiến hành tu sửa 04km công trình “Ánh sáng đường quê”; duy trì 141 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư với các hoạt động như: Vệ sinh môi trường, thu gom hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật trên các đồng ruộng, khai thông 03 km hệ thống kênh mương nội đồng; diệt gần 2000 con chuột và 400kg ốc bưu vàng.

Song song đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chủ động triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, với 12 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, lắp đặt 03 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí với trị giá 18 triệu đồng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp; phát tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; tổ chức dọn vệ sinh các điểm ô nhiễm môi trường; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường hoa thanh niên”; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon, bảo vệ nguồn nước; ra quân vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh... thu hút hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm triển khai; Tiếp tục hưởng ứng sự kiện đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia”; toàn tỉnh đã tổ chức 10 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút hơn 2.200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động an sinh, xã hội được được quan tâm triển khai thực hiện, kết quả đã tổ chức trao tặng gần 100 suất quà cho gia đình chính sách, 80 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; tiếp tục tổ chức các Chương trình “Bữa cơm tình thương”, “Nồi cháo tình thương” phát gần 700 suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh; nhận đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho 100 người dân; sửa chữa 07 căn nhà cho các đối tượng người yếu thế, người già neo đơn... qua đó, đã thu hút trên 1.000 ngày công của đoàn viên, thanh niên.

Thúy An
Tỉnh Đoàn Quảng Trị