Quảng Trị: Sôi nổi các hoạt động trong tuần 13 Chiến dịch TNTN hè 2019

(CTG) Trong tuần 13 của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.

Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Hội Khuyến học, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình đã trao 204 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” (trong đó có 08 suất học bổng - mỗi suất trị giá 15 triệu đồng, 196 suất học bổng – mỗi suất trị giá 10 triệu đồng) với tổng trị giá hơn 02 tỷ đồng cho các tân sinh viên nghèo hiếu học. Các tân sinh viên được nhận học bổng đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không đủ điều kiện để đi học; có em mắc bệnh hiểm nghèo, bố mẹ thường xuyên đau ốm; có em là học sinh miền núi, có em bị dị tật bẩm sinh nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập... toàn bộ số tiền trao học bổng do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị và các nhà hảo tâm tài trợ.

Tổ chức Chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019

Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới, Tuổi trẻ Quảng Trị xây dựng đô thị văn minh” với các nội dung thiết thực, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tuổi trẻ như: Nâng cấp, sửa chữa 1,4km và chỉnh trang, ra quân vệ sinh 05km đường giao thông nông thôn; trồng mới 1.170 cây xanh; xây dựng 04 tuyến đường hoa kiểu mẫu; xây dựng 1,5km và tu bổ, sửa chữa 02km công trình “Ánh sáng đường quê”... thu hút gần 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 03 hoạt động tình nguyện chỉnh trang tuyến đường, ngõ phố, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; bóc dỡ các biển quảng cáo không đúng nơi quy định; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tuyến đường hoa thanh niên”... thu hút gần 200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” tiếp tục được các cơ sở Đoàn triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang hiệu ứng lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia như: Ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, chăm sóc các hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon, bảo vệ nguồn nước; duy trì 141 đội hình thanh niên xung kích tham gia các hoạt động trên địa bàn dân cư... thu hút 5.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiếp tục duy trì được 11 đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường biển với gần 220 đoàn viên, thanh niên, tham gia ra quân vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải các bãi biển trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng quà cho các em thiếu nhi

Các hoạt động an sinh, xã hội được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện, kết quả trao tặng 84 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 502 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật. Tiêu biểu như: Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Chi đoàn Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em đến trường”, tặng 502 suất quà, trị giá hơn 150 triệu đồng, gồm: tập vở học sinh, bút bi, giày và hướng dẫn kĩ năng phòng, tránh bom mìn cho các em học sinh Trường Tiểu học Pa Nang, xã Pa Nang, huyện Đakrông; Nhà thiếu nhi Quảng Trị tổ chức chương trình "Giúp bạn đến trường - Vững bước tương lai" tại trường THCS Thuận, huyện Hướng Hóa, trao 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường THCS và TH Xã Thuận, trao 05 chiếc xe đạp cho các em học sinh đặc biệt khó khăn và nhiều phần quà khác với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh với nội dung thiết thực, phong phú thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia: Tổ chức 24 buổi giáo dục, tuyên truyền kỹ năng phòng chống bị xâm hại và lạm dụng tình dục, phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn bom mìn... thu hút gần 2.200 em thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tiếp tục duy trì các đội hình chuyên tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

 

Tú Anh – TĐ Quảng Trị