Quảng Trị: Tặng trang thiết bị y tế “tiếp sức” lực lượng tuyến đầu chống dịch

(CTG) Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 22/8, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức thăm, trao tặng các trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 

Trao tặng bộ đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, chai nước rửa tay sát khuẩn cho các y, bác sỹ tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 07 ca dương tính với SARS-COV-2 trong đó có 01 ca tử vong. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đội ngũ các y, bác sỹ đã làm việc không quản ngày đêm, gian khó nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Để kịp thời động viên tinh thần cũng như góp phần hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức thăm hỏi và trao tặng 500 bộ đồ bảo hộ y tế, 16.000 khẩu trang y tế, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn cho các y, bác sỹ tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh và chốt kiểm soát phòng dịch Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Trước đó, nhằm chung tay hỗ trợ cho bà con nhân dân vượt qua bệnh dịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp Công ty Dược phẩm Đức Hà, Công ty Sữa Việt Nam, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện trao tặng hơn 500.000 viên thuốc bổ, 50 thùng sữa, 15.000 khẩu trang cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp Câu lạc bộ Hạnh Nguyện, Công ty Cổ phần A2K, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 01 tấn gạo cho bà con nhân dân tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh; phối hợp Nhóm tình nguyện trẻ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100 thùng nước khoáng thiên nhiên Alba cho Bệnh viện Chuyên khoa Lao – bệnh phổi tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải với tổng trị giá các hoạt động gần 600 triệu đồng.

Cùng với đó, ngay từ thời điểm đầu bùng dịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai nhiều mô hình, hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh bạch hầu như: thành lập 595 đội hình tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluzone, tổ chức các đội hình gặt lúa, đi chợ giúp người dân các khu vực phong toả, cách ly, làm tai giả, tấm chắn giọt bắn tặng các y, bác sĩ… Trong thời gian tới, tuổi trẻ Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Khánh Chi
Tỉnh Đoàn Quảng Trị