TP HCM sáng nay trời dịu mát, các tuyến đường thông thoáng. Khoảng 6h, hầu hết thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Đứng chờ vào phòng thi điểm Trường dự bị đại học (Đại học Sư phạm TP HCM), Lan Anh (THPT Ngô Gia Tự) cho biết tự tin đạt điểm 8 môn Toán vì đây là môn học sở trường. “Các dạng bài tập trong chương trình em đã nhuần nhuyễn rồi, em sẽ làm trước. Thời gian còn lại sẽ làm câu hỏi khó”, Lan Anh cho biết.
Trên các dãy ghế đá và hành lang của Đại học Sư phạm TP HCM, hàng chục thí sinh tranh thủ mở sách ôn lại công thức khó nhớ. Trước khi bước vào phòng thi điểm danh và làm thủ tục, một nhóm học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bá vai, chụm đầu vào nhau hô lớn “Lê Hồng Phong cố lên”.
Trên các dãy ghế đá và hành lang của Đại học Sư phạm TP HCM, hàng chục thí sinh tranh thủ mở sách ôn lại công thức khó nhớ. Trước khi bước vào phòng thi điểm danh và làm thủ tục, một nhóm học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bá vai, chụm đầu vào nhau hô lớn “Lê Hồng Phong cố lên”.
![]() Trong khi thí sinh làm bài, phụ huynh ngồi chờ bên ngoài. Ảnh: Mạnh Tùng.
|
7h30, khi hồi trống báo hiệu giờ làm bài vang lên, trước điểm thi Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP HCM (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5), hàng trăm phụ huynh vẫn đứng ngoài ngóng con. Bà Lương Thị Điệp, phụ huynh ở quận 5 tỏ ra hồi hộp: “Vì cháu xét tuyển khối A nên đây là môn thi rất quan trọng nên lo lắm. Mong con thi tốt”.
Cụm thi Đại học Sư phạm TP HCM có một thí sinh bị gãy tay phải nên trường đã chuẩn bị một phòng riêng, có 2 giám thị trong phòng và bố trí người viết hộ. Song đến 7h45 hôm nay, thí sinh này không có mặt ở phòng thi, đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ cả kỳ thi này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định giống như năm 2015, năm nay đề thi tiếp tục đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm 60% và nâng cao 40% để đảm bảo phân loại được thí sinh.
Theo thạc sĩ Cai Việt Long, giáo viên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, muốn giành điểm cao môn Toán, thí sinh sau khi nhận đề, việc đầu tiên không phải giải luôn mà phải đọc qua một lượt để phân loại câu hỏi. Phải xác định phần nào khó, phần nào dễ mình có thể làm ngay. Nên làm và trình bày cẩn thận từ câu dễ nhất đến câu khó nhất. Như vậy sẽ nắm chắc điểm của những phần đó, tạo sự tự tin, tinh thần để làm tiếp những bài khó hơn.
Khi làm bài nên chia thời gian từng câu. Ví dụ 180 phút có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi kể cả suy nghĩ, kể cả nháp và trình bày sạch đẹp khoảng 18 phút. Không nên làm ngay những bài khó vì sẽ chiếm thời gian của những bài khác.
"Lời giải không chỉ là liên kết giữa các phép toán mà còn chứng tỏ tư duy của người làm bài đó có chính xác, có thực sự hiểu bài hay không. Vì vậy lời giải cần viết rành mạch rõ ràng.
Những bài thi có lời giải như vậy sẽ nhận được cảm tình của người chấm", thầy Long nói.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định giống như năm 2015, năm nay đề thi tiếp tục đặt ra yêu cầu ở 2 mức độ cơ bản và nâng cao. Trong đó, tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm 60% và nâng cao 40% để đảm bảo phân loại được thí sinh.
Theo thạc sĩ Cai Việt Long, giáo viên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, muốn giành điểm cao môn Toán, thí sinh sau khi nhận đề, việc đầu tiên không phải giải luôn mà phải đọc qua một lượt để phân loại câu hỏi. Phải xác định phần nào khó, phần nào dễ mình có thể làm ngay. Nên làm và trình bày cẩn thận từ câu dễ nhất đến câu khó nhất. Như vậy sẽ nắm chắc điểm của những phần đó, tạo sự tự tin, tinh thần để làm tiếp những bài khó hơn.
Khi làm bài nên chia thời gian từng câu. Ví dụ 180 phút có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi kể cả suy nghĩ, kể cả nháp và trình bày sạch đẹp khoảng 18 phút. Không nên làm ngay những bài khó vì sẽ chiếm thời gian của những bài khác.
"Lời giải không chỉ là liên kết giữa các phép toán mà còn chứng tỏ tư duy của người làm bài đó có chính xác, có thực sự hiểu bài hay không. Vì vậy lời giải cần viết rành mạch rõ ràng.
Những bài thi có lời giải như vậy sẽ nhận được cảm tình của người chấm", thầy Long nói.
![]() Thí sinh nghe phổ biến quy chế trước kỳ thi. Ảnh: Hoàng Táo.
|
Đối với môn Toán, thí sinh được phép mang vào phòng thi máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu như: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II...
Ở mùa thi năm 2015, Toán là môn có nhiều điểm liệt nhất với hơn 20.000 thí sinh được từ 1 điểm trở xuống (5.410 thí sinh bị điểm 0, hơn 6.600 thí sinh đạt 0,5 điểm và gần 8.600 thí sinh bị điểm 1), gần 95.200 thí sinh đạt từ 6 đến 7 điểm. Có 8.356 em từ 9 điểm trở lên trong đó 86 em được điểm tuyệt đối.
![]() Những điều thí sinh cần ghi nhớ khi vào phòng thi. Đồ họa: Tiến Thành - Hoàng Thùy.
|
Trong 4 ngày từ 1 đến 4/7, thí sinh sẽ thi THPT quốc gia với 3 môn bắt buộc gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và 5 môn tự chọn. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm qua tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 871.362 đạt tỷ lệ 98,22% (cụm thi tốt nghiệp 251.799 đạt 98,43%; cụm thi đại học 619.563 đạt 98,10%).
|
Theo Vnexpress
|


















