Sôi động Chủ nhật xanh, tình nguyện hè

(CTG) Trong không khí ra quân tình nguyện hè và Chủ nhật xanh, tuổi trẻ nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

 

Tuổi trẻ Nghệ An ra quân bảo vệ, phòng chống cháy rừng Ảnh: CTV

Ngày 7/6, hơn 500 ĐVTN thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, ngày Môi trường thế giới và khởi động chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”, với chủ đề “Tuổi trẻ Hương Thủy tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Sau lễ phát động, 500 ĐVTN trên địa bàn đã tiến hành dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, cỏ dại trước khu vực Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh (Đại học Huế); dọn rác, khơi thông, giải phóng ách tắc mương thoát nước Công viên cống Ba Cửa (phường Phú Bài); kết hợp cùng người dân thu gom túi nilon, rác thải dọc tuyến đường Quốc lộ 1. Dịp này, Thị Đoàn Hương Thủy còn phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ thị xã khởi công công trình thanh niên “Nhà nhân ái”, hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình em Dương Ngọc Kiều Linh (học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Bài); trao 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thanh Hóa: Xung kích phát triển kinh tế các huyện miền núi

Tiếng trống giòn giã trong lễ ra quân như hiệu lệnh thôi thúc tuổi trẻ xứ Thanh bước vào chiến dịch tình nguyện hè năm 2020. Chiến dịch năm nay có chủ đề “Thanh niên Thanh Hóa sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, diễn ra từ nay đến hết tháng 8/2020 với các hoạt động thiết thực: Tiếp sức mùa thi; mùa hè xanh; hoa phượng đỏ; hành quân xanh; kỳ nghỉ hồng; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN trong xây dựng và phát triển kinh tế tại 11 huyện miền núi và các xã đặc biệt khó khăn, các vùng biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt…

Với tinh thần vào việc ngay, hơn 1.000 bạn trẻ xứ Thanh đã tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại sông Tam Điệp, phường Phú Sơn; tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát làn nhựa cho người dân tại chợ Bỉm Sơn. Dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao biển hỗ trợ xây dựng 10 câu lạc bộ thanh niên bảo vệ môi trường; 5 bể lọc nước cho các đơn vị đoàn cấp huyện; tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Tuổi trẻ Thanh Hóa với công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch COVID-19 năm 2020”…

Nghệ An: Bảo vệ “lá phổi xanh”

Tuổi trẻ Nghệ An ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng và phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì để góp phần bảo vệ rừng, tại huyện Nam Đàn. Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đây là hoạt động thường niên trước mỗi mùa nắng nóng cao điểm. Bên cạnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ rừng, Tỉnh Đoàn sẽ duy trì các đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện địa phương có rừng tham gia các hoạt động bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Kịp thời phát hiện và báo cáo với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ gây ra cháy rừng...

Tại lễ ra quân, nhiều công cụ phòng cháy chữa cháy rừng đã được trao cho các đội thanh niên tình nguyện tại huyện Nam Đàn. Các bạn trẻ đã phát quang thực bì tại dãy núi Đại Huệ (huyện Nam Đàn).

Hôm qua, các hoạt động của ngày Chủ nhật xanh cũng đã diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ thành thị đến nông thôn như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phun thuốc diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết, tổ chức dạy bơi miễn phí...

Tại Hà Tĩnh, nhiều hoạt động ngày Chủ nhật xanh đã được triển khai như vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị; làm sạch bãi biển; hỗ trợ cựu thanh niên xung phong vệ sinh dọn dẹp nhà cửa; hỗ trợ người dân thu hoạch lạc, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp; tư vấn về tâm lý, sức khỏe vị thành niên và tuyên truyền phòng chống ma túy cho ĐVTN...

Theo TP