Sôi nổi, hấp dẫn Ngày hội văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số

(CTG) Sáng 31/8, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2019, tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì (Ba Vì, Hà Nội).

Tặng quà tới thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập, tích cực tham gia công tác Đoàn

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Với phương châm thực chất, rộng khắp, hiệu quả, Thành đoàn – Hội LHTN thành phố đã phát huy tốt vai trò trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội đã được triển khai sâu rộng, đa dạng đến nhiều tầng lớp thanh niên, đặc biệt là thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số. Các hoạt động tiêu biểu như: thăm hỏi, tặng quà; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội…

Tiết mục múa đặc sắc tại ngày hội

Thời gian tới, Thành đoàn - LHTN thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị, tiếp tục tổ chức những sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc thiểu số. Những hoạt động này sẽ góp phần vào công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình thu hút đông đảo thanh niên dân tộc thiểu số tham gia

Tại ngày hội, Thành đoàn - Hội LHTN thành phố Hà Nội tặng 10 suất quà tới thanh thiếu niên người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; cán bộ đoàn, hội tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia trò chơi dân gian, truyền thống của các dân tộc như: Múa - Những cô gái lô lô; độc tấu sáo: Xuân về trên bản em; Gặp nhau giữa rừng mơ;… thi đẩy gậy, ném còn; đi cà kheo.

Theo TTTĐ