Tập hợp, đoàn kết du học sinh Việt Nam tại Châu Âu

(CTG) Ngày 06/8/2019, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, thành phố Lahay, Vương quốc Hà Lan, Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam do anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan và gặp gỡ đại diện các đoàn thanh niên, sinh viên Việt Nam tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần

 

Về phía Đại sứ quán, tiếp đoàn Đại sứ Ngô Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy tại Hà Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Lan; đồng chí Ngô Đàm Linh, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho Ðại sứ Ngô Thị Hòa.

Trao đổi tại buổi gặp, Đại sứ Ngô Thị Hòa đã thông tin cơ bản về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, công tác bảo hộ công dân, quản lý sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hà Lan. Đại sứ khẳng định trong thời gian tới, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ tiếp tục quan tâm tới công tác cộng đồng người Việt Nam nói chung và tiếp tục quan tâm, ủng hộ công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hà Lan nói riêng.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn tới Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã bố trí thời gian tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5, năm 2019 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai tổ chức, coi đây là sự kiện lớn, quan trọng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trong năm 2019. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trong tổ chức và hoạt động, góp phần cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đoàn kết, tập hợp người Việt Nam ở ngoài nước trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gặp gỡ trao đổi với Hội sinh viên Việt Nam tại Châu Âu.

Ngay sau buổi hội đàm với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao đổi, làm việc với Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. Bên cạnh đó, các bạn du học sinh Việt Nam cũng chia sẻ, đề xuất tới Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam quan tâm, chăm lo tới cộng đồng du học sinh ở các nước Châu Âu.

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy đã đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị và tổ chức Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5, năm 2019, đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trong việc xây dựng chương trình, lên kế hoạch tổng thể, công tác hậu cần và đón tiếp đại biểu về tham dự Hội trại.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề phát triển Hội và kết nạp Hội viên rất quan trọng. Hội sinh viên Việt Nam tại các nước cần quan tâm hơn đến công tác tập hợp thanh niên, du học sinh Việt tham gia các hoạt động của Hội, coi đây là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và quốc tế, giữa cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Anh Bùi Quang Huy đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức đăng cai Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 6, năm 2020 tại Berlin, Đức cần có sự chuẩn bị sớm, chu đáo mọi mặt. Đặc biệt, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội trại.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã gặp và trao đổi với đại diện các đoàn đại biểu tham dự Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 5, năm 2019 về công tác Hội, phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam ở các nước tại châu Âu.

Đình Tuấn
Hội Sinh viên Việt Nam