Tập huấn chuyên đề “Vấn đề biển Đông đối với các nước trong khu vực và trên thế giới”

(CTG) Sáng nay 03/10/2016, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Vấn đề biển Đông đối với các nước trong khu vực và trên thế giới”.


Tham dự Hội nghị có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; TS. Trần Trường Thủy, Viện Trưởng viện nghiên cứu Biển đông – Bộ Ngoại giao cùng cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Trung ương Đoàn...



Quang cảnh buổi tập huấn.


Việt Nam là một quốc gia biển, với tỷ lệ một phần đất hơn ba phần biển. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì có tới 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số nước ta sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Việt Nam đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia biển, các quốc đảo và lãnh thổ trên thế giới với trên 3.000 đảo lớn nhỏ, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Việt Nam có tính đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên biển phong phú, có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước.

 Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề tranh chấp ở Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp và căng thẳng thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như dư luận khu vực và quốc tế. Các bên tranh chấp đều tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền để củng cố lập trường và yêu sách của mình. Vì vậy, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Trần Trường Thủy, Viện Trưởng viện nghiên cứu Biển đông – Bộ Ngoại giao chia sẻ về chuyên đề “Vấn đề biển Đông đối với các nước trong khu vực và trên thế giới”. Bên cạnh đó, TS. Trần Trường Thủy còn trình bày thêm một số vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước Asean và các quốc gia khác xoay quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và phân tích một số nét trong mối quan hệ đặc thù của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới từ đó giúp các đại biểu có nhận thức toàn diện, sâu sắc hơn trước những dư luận của xã hội, các ý kiến đối lập trong và ngoài nước.

Hội nghị tập huấn cũng là dịp để cán bộ đang làm công tác Đoàn có thể hiểu và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tới các bạn ĐVTN trong cả nước.

Hải Đăng