Tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

(CTG) Chiều nay 13/7/2019, tại tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười một (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các anh chị là Phó Chủ tịch Trung ương Hội, ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội khóa VII…

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết chỉ còn một thời gian ngắn nữa, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hiện nay các tỉnh, thành phố đã cơ bản tổ chức xong Đại hội cấp huyện. Theo kế hoạch, đại hội Hội điểm cấp tỉnh sẽ bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 8 tới. Việc chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội có rất nhiều nội dung liên quan, trong đó có vấn đề tìm giải pháp cho công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới…Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào: Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII; dự thảo Báo cáo không sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đề án xây dựng nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án xây dựng nhân sự Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án xây dựng Ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; kiện toàn nhân sự cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Anh Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu với trách nhiệm với thanh niên cả nước; tình cảm đối với tổ chức Hội tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung liên quan…

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa và quà chia tay các anh, chị thôi không tham gia Ủy ban Hội.

Góp ý kiến vào chủ đề của dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, các đại biểu đề nghị bổ sung phần “đoàn kết” và “bản lĩnh” trong khẩu hiệu hành động của Đại hội VIII; trong phần đồng hành với thanh niên lập nghiệp cần bổ sung các giải pháp hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế và thanh niên các khối đối tượng khác; bổ sung thêm một số bài học kinh nghiệm vào Báo cáo; tăng cường các giải pháp nâng cao bản lĩnh cho thanh niên trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tránh sự lôi kéo của các thế lực thù địch; cập nhật số liệu mới về tình hình thanh niên;

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà chị Nguyễn Thị Thu Vân.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ủy ban Trung ương Hội đã tiến hành kiện toàn nhân sự. Các đại biểu đã hiệp thương bầu anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn tham gia ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng thời hiệp thương bầu các anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội khóa VII và chia tay các anh, chị chia tay Ủy ban Trung ương Hội do chuyển công tác khác.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII vừa được hội nghị hiệp thương.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ mười, khóa VII. Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào các nội dung liên quan để trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ mười một (mở rộng), khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019…

Đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thông qua việc xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội thực hiện đúng nội dung của phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc trong đông đảo thanh niên như: Thanh niên sống đẹp - sống có ích; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; xung phong bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế...

Trong đó, các cấp Hội đã tổ chức 3.774 diễn đàn, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác”, thu hút 538.060 hội viên, thanh niên tham gia; Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”, với 359 chương trình được tổ chức, tôn vinh, tuyên dương 6.886 thanh niên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” được các cấp Hội tiếp tục quan tâm, với các hình thức phong phú, với 1.035 chương trình, huy động nguồn lực trang bị 15.655 tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thiếu nhi vùng khó khăn; xây dựng các tủ sách khoa học kỹ thuật mới cho thanh niên nông thôn….

Trong công tác hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, các cấp Hội đã xây dựng được 2.824 mô hình, với 4.959 Thanh niên được hỗ trợ, tiêu biểu như: thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho 2.493 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trong học tập văn hóa, học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm kinh tế; Quảng Ninh phát huy vai trò của CLB Đầu tư & Khởi nghiệp trong giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn lương, chậm tiến; thành phố Đà Nẵng duy trì mô hình “Thắp sáng niềm tin”; Hải Dương có mô hình “Tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng”; Nghệ An với mô hình Câu lạc bộ “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp đỡ người lỗi lầm”, “Bạn giúp bạn”,...

Công tác tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng được các cấp bộ Hội tổ chức triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia, tiêu biểu như: hoạt động “Tình nguyện Mùa Đông năm 2018”, “Xuân Tình nguyện năm 2019”, “Tháng Ba biên giới”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”…. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo: vận động, quyên góp ủng hộ chăn, quần áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại, lương thực; sửa chữa, xây dựng Nhà nhân ái, tổ chức các hoạt động thăm, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; hỗ trợ học bổng, quà tặng đồ dùng cho học sinh nghèo; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các nhà mở, mái ấm, viện dưỡng lão, người tàn tật, người neo đơn. Kết quả, toàn quốc tổ chức 5.105 các hoạt động hưởng ứng chương trình “Tình nguyện Mùa Đông năm 2018”, “Xuân Tình nguyện năm 2019”, “Tháng Ba biên giới” và các hoạt động an sinh xã hội, thu hút 512.023 hội viên, thanh niên tham gia . Tiêu biểu trong hoạt động này như: Tp. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hòa Bình…

Trong công tác tuyên truyền về tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các cấp bộ Hội đã tuyên truyền đến đông đảo hội viên, thanh niên thông qua tuyên truyền trực quan, các trang thông tin điện tử của Hội , truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Từ tháng 01-6/2019, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc thanh niên cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo thanh niên, hội viên tham gia sôi nổi nhiệt tình với những tác phẩm có chất lượng cao và thể hiện được sự quan tâm của đông đảo thanh niên đối với Đại hội.

 

CTG