![]() Thầy Đoàn Văn Kiều bên các học trò.
|
Thầy Kiều sinh ra trong một gia đình có bốn người, trong đó chỉ duy nhất bản thân làm nghề dạy học. Với sự đam mê nghề dạy học, ngay từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường bản thân luôn phấn đấu nỗ lực trong học tâp. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm chuyên ngành Sinh - Hóa năm 1999 và được phân công công tác tại xã đảo Sơn Hải thuộc huyện đảo Kiên Hải, nay thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đến nay đã hơn 17 năm. Dù lấy vợ ở đất liền (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), thầy Kiều vẫn một mình bám đảo để rồi bao năm qua như con thoi vào nhà ra đảo, vừa dạy học, vừa chăm lo sắp xếp công việc gia đình.
Do phải dạy học ở xã đảo lên việc đi lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình. Thầy Kiều sống tại tập thể của trường, còn vợ và hai con thì sống với ông bà ngoại, hiện hai vợ chồng chưa có nhà riêng. Chỉ có cuối tuần mới vào đất liền để thăm gia đình, có những tuần mưa gió, sóng biển to không vào được bờ thì phải ở lại đảo. Nhưng những khó khăn đó đã không làm nản lòng những người giáo viên yêu nghè, mến trẻ nới đảo xa. Thương các em học sinh còn nhiều khó khăn thiếu thốn, vất vả bản thân Thầy luôn cố gắng nhiều hơn nữa để truyền đạt những kiến thức để các em có thể học tập, trưởng thành đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Sơn Hải là xã đảo thuộc quần đảo Bà Lụa cách đất liền 15km, do đặc thù là xã đảo nên điều kiện kinh tế, đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Các em học sinh chủ yếu theo cha mẹ đi làm ăn kinh tế nên việc học trở lên khó khăn, việc đi học thất thường hay bỏ học học. Hơn nữa do đời sống người dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn lên không có điều kiện đi học.
![]() Bên mô hình sáng tạo cùng học trò.
|
Sáng tạo vì học trò
Từ những khó khăn vất vả đó, để kiệm chi phí cho nhà trường, bản thân Thầy Kiều đã không ngừng cố gắng làm thêm nhiều thiết bị đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy của mình. Bằng tình yêu nghề, được nhìn thấy niềm vui, ánh mắt của các em học sinh khi được quan sát thấy những mô hình, đồ dùng tự làm của mình đã là động lực để Thầy có thể tiếp tục sáng tạo. Với những mô hình đồ dùng đó, các em đã tiếp thu bài giảng nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Ngoài ra, Thầy còn hướng dẫn các em học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đạt giải cao trong các đợt thi cấp tỉnh, huyện và Quốc gia của bộ môn Sinh học như: Giải nhì cấp huyện, Giải nhất cấp tỉnh và Giải 3 Quốc gia.
Không dừng lại ở việc làm thiết bị đồ dùng dạy học, Thầy Đoàn Văn Kiều còn khuyến khích và hướng dẫn các em tham gia tập thể thao nâng cao sức khỏe, cũng như tham dự các kì Hội khỏe Phù Đổng hàng năm do tỉnh, huyện tổ chức.
| Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng. |
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)














