Tây Ninh: Tăng cường hợp tác, triển khai các hoạt động hỗ trợ Hội LHTN tỉnh Svay Rieng, Campuchia

(CTG) Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam và Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; ngày 8/5/2019, tại tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng.

 

Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu của tỉnh Tây Ninh do anh Võ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn. Về phía Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng có ông Toch Polyva, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội LHTN hai tỉnh đã trao đổi và thống nhất đề ra kế hoạch thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác bao gồm: định kỳ mỗi năm hai lần tổ chức các Hội nghị sơ kết và tổng kết việc thực hiện các kế hoạch và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo; kết hợp các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, trao đổi văn hóa; thực hiện các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người nghèo; tặng các thiết bị, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các đoàn sang thăm, giao lưu văn hóa trong các dịp lễ trọng của hai nước để nâng cao tình hữu nghị giữa Hội LHTN hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung. Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh sẽ hỗ trợ Hội LHTN Campuchia tỉnh Svay Rieng tham quan các mô hình nông nghiệp của thanh niên ở Tây Ninh, tham mưu cấp ủy, phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp để xác định các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương bạn, kết nối, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, …

Đại diện Hội LHTN hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội LHTN hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng đã trao tặng nhau những phần quà và chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói chung và Hội LHTN hai tỉnh nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

Cao Nhựt
Hội LHTN Việt Nam tỉnh