Thanh niên Bình Phước tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

(CTG) Trong 2 ngày 30 và 31.10, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn hơn 62.000 hội viên tham dự.

 

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Phong; đại diện các ban xây dựng Đảng, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Trong 5 năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Phước đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Tổ chức hội các cấp đã tập trung đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến sâu rộng trong thanh niên. Tổ chức Hội các cấp trong tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện tại chỗ như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” quét dọn, phát quang trên 500 km đường giao thông; nạo vét hơn 120 km kênh mương, cống rãnh; thu gom trên 500 tấn rác thải; sửa chữa được gần 575 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vận động đoàn viên thanh niên tham gia làm 12 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài 131 km với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng, thu hút trên 150.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia...

Cùng với đó, hội cũng đã xây dựng 432 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, trồng mới 161.000 cây xanh; xây tặng và sửa chữa 143 căn nhà nhân ái, nhà thanh niên trị giá trên 3 tỉ đồng. Hội cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ, cùng đồng hành, hỗ trợ các thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội:“Thanh niên Bình Phước tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển” Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cùng 10 chỉ tiêu cụ thể, như tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”...

Đại hội đã hiệp thương chọn cử ra 43 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa 7 và 11 anh, chị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 8. Anh Mai Xuân Tuân tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Nguyễn Quang Thông phát biểu tại Đại hội. Ảnh Dương Hinh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả Ủy ban Hội tỉnh Bình Phước đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới và các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh quan tâm nghiên cứu, tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể; bồi đắp lớp thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, dấn thân, vượt khó. Xây dựng tổ chức hội tiếp tục lớn mạnh, phải thực sự là của thanh niên, vì thanh niên, người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của thanh niên. Hội cần tiếp tục cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; vận động thanh niên tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp bộ Hội trong tỉnh cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII thành chương trình hành động, phù hợp đặc điểm tình hình, phong trào thanh niên mỗi cấp. Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trong hội viên, thanh niên. Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trọng tâm nâng cao chất lượng cơ sở hội, cán bộ hội với phương châm “3 bám”. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; nắm bắt cơ hội và khẳng định mình bằng tri thức, sức trẻ, khát vọng vươn lên... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hội, phong trào thanh niên, tạo điều kiện để Hội các cấp phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ.

Dịp này, 3 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 6 tập thể, 12 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên và công tác hội nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội cũng trao 39 Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tri ân 24 đại biểu thôi tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới.

Tại Đại hội, Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam trao tặng 5.000 phần quà với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng; Công ty TNHH thiết bị công nghệ HT trao tặng 5 căn nhà thanh niên với tổng trị giá 300 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng 5 căn nhà thanh niên với tổng trị giá 250 triệu đồng... là những phần quà và công trình thanh niên được thực hiện trong thời gian qua.

HĐ (t/h)