Thanh niên Đắk Nông yêu nước, tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển

(CTG) Trong 2 ngày 16,17/9/2019, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức đại diện cho hàng ngàn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hoạt động cụ thể, như: Ngày hội "Tôi yêu tổ quốc tôi" được tổ chức đồng loạt tại 4 xã biên giới: xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút. Ngày hội đã trao tặng 6.050 cờ Tổ quốc, 2 nhà nhân ái, 500 áo lạnh và hơn 1.000 phần quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các em học sinh, các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã chủ động, tích cực vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng” "Gương thanh niên điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, nổi bật là hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh hưởng ứng, đã tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 2.750 người dân.

Trong hoạt động hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp cho thanh niên như: tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với số vốn ban đầu 01 tỷ đồng, thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị tập huấn, đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo,... đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thổi lên khát vọng làm giàu chính đáng, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 42 hoạt động giới thiệu việc làm, thu hút 105.842 thanh niên tham gia và giải quyết việc làm được cho 10.817 thanh niên, tư vấn hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 345 thanh niên. Hỗ trợ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế thông qua các mô hình câu lạc bộ, tổ đội, nhóm thanh niên như: “CLB giúp nhau làm kinh tế”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tổ đổi công”...; . Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ Hội,Đoàn trong tỉnh đã phối hợp hỗ trợ vốn vay ủy thác được hơn 555 tỷ đồng cho 15.324 lượt hộ gia đình thanh niên với 16 chương trình cho thanh niên vay khởi nghiệp, lập nghiệp.

Quang cảnh Đại hội.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện” và “Tháng 3 biên giới”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”...được triển khai rộng rãi tạo hiệu ứng xã hội cao. Qua đó, đã huy động , xây dựng 75 km đường giao thông nông thôn trị giá 3,8 tỷ đồng, thực hiện các công trình thắp đường quê dài 35,3 km với trị giá gần 1,3 tỷ đồng; Các cấp bộ Hội tích cực vận động nguồn lực, huy động hội viên, thanh niên, các doanh nghiệp đóng góp công sức, kinh phí xây dựng được 110 căn “Nhà nhân ái” trị giá 5,08 tỷ đồng, 06 căn “Nhà bán trú cho em” trị giá 1,3 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Vận động được 18.929 lượt thanh niên tham gia hiến máu, thu được 14.204 đơn vị máu, các hoạt động tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán...tiếp tục thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia.

Hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được đẩy mạnh, ngày càng thiết thực, hiệu quả trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện được cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá cao, ước tính tổng kinh phí các CLB, đội, nhóm vận động thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong nhiệm kỳ đạt hơn 6 tỷ đồng. Hoạt động kết nối các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tự phát tham gia vào Hội Liên hiệp Thanh niên được các cấp bộ Hội quan tâm, chú trọng. Hiện tại, có 11 câu lạc bộ tham gia trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh và 152 câu lạc bộ trực thuộc Hội cấp huyện và cấp cơ sở.

Các cấp bộ Hội tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp làm việc với thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 1.600 lượt cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng, 40 cán bộ Hội của tỉnh được công nhận huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV gồm 35 ủy viên. Đại hội hiệp tương anh anh Châu Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 10 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Ủy ban Hội tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đạt được. Đồng thời nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Nông đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đề nghị, Ủy ban Hội khóa mới cần phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai một số nội dung, giải pháp trong triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả để tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước thông qua những hành động, việc làm cụ thể. Từ đó, khơi dậy khát vọng, hoài bão của thanh niên vì sự phát triển của quê hương Đắk Nông, sự phát triển của đất nước và thanh niên; cần có giải pháp thiết thực để tìm kiếm, phát huy tối đa nhóm thanh niên ưu tú, quan tâm đồng hành hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm và tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên…

Bên cạnh đó, cần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, các loại hình thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc ít người, thanh niên yếu thế và thanh niên tôn giáo…

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Đắk Nông yêu nước, tiên phong, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra các mục tiêu đó là: Xây dựng lớp thanh niên yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, sáng tạo lập thân, lập nghiệp. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần thanh niên.

Đại hội cũng đưa ra các chỉ tiêu cơ bản đó là: 100% cán bộ Hội, 90% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội các cấp; 100% Hội Liên hiệp thanh niên các huyện, thị xã hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; Toàn tỉnh phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hơn 100.000 thanh niên; Mỗi hội viên trong tỉnh tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong 01 năm; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên yếu thế; 100% cơ sở Hội thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 1 CLB, đội, nhóm hoặc đội thanh niên tình nguyện…

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Tỉnh Đoàn trao học bổng Quỹ phát triển tài năng trẻ cho 15 học sinh có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động.

VT