Thanh niên Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

(CTG) Chiến dịch TNTN hè tỉnh Đồng Tháp năm 2020 nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Đất Sen Hồng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Thị Thanh Trang thực hiện nghi thức đánh trống phát động ra quân Chiến dịch tình nguyện hè.

Ngày 19/06, Lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè tỉnh Đồng Tháp năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” đã được tổ chức tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự.

Phát biểu phát động ra quân chiến dịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Đỗ Thị Thành Trang nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, nhất là những hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời kêu gọi mỗi ĐVTN hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, huy động tối đa các nguồn lực để tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những việc mới, việc khó, phù hợp với nhu cầu địa phương và khả năng của thanh niên.

12 chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Theo đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Tháp năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến 31/8/2020 và tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm, nổi bật như: Tổ chức ít nhất 02 hoạt động tập trung cấp tỉnh, 14 hoạt động cấp huyện để cho thanh thiếu nhi thể hiện ý tưởng sáng tạo; Sửa chữa và làm mới 80 km đường giao thông nông thôn, 05 cầu giao thông; Xây dựng mới 12 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và 20 cụm tuyến dân cư xanh – an toàn; Xây mới 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; Nâng cấp và xây dựng mới 143 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; Trồng mới 130.000 cây xanh trên toàn tỉnh; Khám, chữa bệnh và cấp phát 8.000 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19; Hỗ trợ, giúp đỡ cho ít nhất 5.400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Tổ chức 12 lớp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi; Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho ít nhất 2.000 trẻ em trong độ tuổi biết bơi....

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng trao tặng 20 cụm dân cư xanh, 20 mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, 20 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, 20 đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường với tổng trị giá 2 tỷ đồng cho 20 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới tại 8 đơn vị cấp huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành; trao tặng 14 cây cầu Hy vọng trị giá 1,3 tỷ đồng cho 04 đơn vị: Huyện Thanh Bình, Huyện Lấp Vò, Huyện Lai Vung, Huyện Tam Nông.

Cũng nhân dịp này, đại diện các Huyện đoàn Hồng Ngự, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp, Thành đoàn Cao Lãnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Đoàn khối các cơ quan Tỉnh đã trao bảng tượng trưng tặng 01 căn nhà nhân ái; 01 căn nhà 5.000 đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho học sinh nghèo; 20 phần quà và 05 suất học bổng cho học sinh nghèo, 500 chai gel kháng khuẩn; 05 phần quà cho chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; 500 cây xanh; 400 tập học sinh; 05 suất quà Hũ gạo tình thương, 06 suất quà Nâng bước em tới trường, 03 suất quà cho người nghèo; Tổng trị giá các phần quà khoảng 200 triệu đồng.

Trao tặng các công trình trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cho các đơn vị.

Ngay sau lễ ra quân, ĐVTN được chia thành nhiều nhóm để triển khai thực hiện một số hoạt động thiết thực: Khánh thành 01 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tại Trường Tiểu học Thường Phước 1A; triển khai xây dựng 01 “Cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn” và “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại Cụm dân cư Giồng Bàng; trao tặng 05 phần quà cho gia đình chính sách; tổ chức Hớt tóc miễn phí tại hộ gia đình cho người già, người khuyết tật; cấp đổi giấy chứng minh nhân dân và Tập huấn kiến thức công nghệ thông tin cho Hội quán nuôi lươn xã Thường Phước 1; tổ chức hoạt động tìm về địa chỉ đỏ tại cột mốc biên giới 240; thắp hương và dâng hoa tại bia tưởng niệm các liệt sĩ Đồn Biên phòng CKQT Thường Phước; nghe tuyên truyền biên giới, biển đảo, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổ chức 01 Bữa cơm ấm áp nghĩa tình cho 01 cụ già neo đơn và nhiều hoạt động khác.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 lại càng có ý nghĩa hơn khi được triển khai trong bối cảnh tuổi trẻ cả nước đang thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được BTV Tỉnh Đoàn xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể với đa dạng địa bàn hoạt động, đa dạng đối tượng tham gia, phong phú về hình thức, loại hình họat động, tập trung nhiều hoạt động tại cơ sở, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hành động cao. Qua đó, tạo sự tin tưởng, quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp