Thanh niên ngày nay cần thắp sắng ngọn lửa truyền thống, phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(CTG) Tối nay 15/10/2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức chương trình Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019) và trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019.

 

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và hơn 400 hội viên, thanh niên...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng "15 tháng 10" cho các cá nhân được tuyên dương.

Ôn lại 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, anh Lê Quốc Phong, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định: Với hơn 10 triệu hội viên đang sinh hoạt tại nhiều loại hình chi hội trong và ngoài nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động. Kế thừa truyền thống 63 năm của Hội, công tác Hội và phong trào thanh niên hôm nay đang có nhiều bước chuyển biến tích cực, gắn bó mật thiết với đời sống thanh niên, tạo môi trường tích cực, lành mạnh để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp thanh niên, được xã hội đánh giá cao. Các phong trào, cuộc vận động hình thành, lôi cuốn thanh niên tham gia, từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy trí tuệ, sức trẻ tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước; chung tay sẻ chia với người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ; từ việc phát huy đội ngũ trí thức trẻ trong nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu tham gia phát triển kinh tế xã hội, đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, qua những hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; từ việc thúc đẩy lực lượng doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới, phát triển doanh nghiệp đến cổ vũ, động viên thanh niên tham gia khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo,… đều đã góp phần hình thành những giá trị mới, tích cực của thanh niên Việt Nam, tạo lên một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có đạo đức, có nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo.

Anh Lê Quốc Phong kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tình nguyện; truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng ngọn lửa truyền thống, phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp sức xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội đã đạt được trong 63 năm xây dựng và trưởng thành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội LHTN Việt Nam nói riêng, chúc mừng 15 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10” hôm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là những công dân tốt, có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; có đạo đức, lối sống văn minh, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm; tự tin hội nhập quốc tế; đồng thời xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên; phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Đảng và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thanh niên. Tôi tin tưởng rằng, thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, phấn đấu rèn luyện trở thành thế hệ thanh niên yêu nước nồng nàn, giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúc thế hệ thanh niên của chúng ta luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Nhân dịp này, 15 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào công tác Hội và phong trào thanh niên đã vinh dự nhận Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên được tuyên dương trao giải đã đến thắp hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi làm việc của Người tại Khu di tích Đá Chông, tỉnh Hòa Bình

Thành tích các gương được trao giải "15 tháng 10"

01. Phạm Thị Huế, Sinh: 1985, Bí thư Huyện Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Thành lập 32 lượt đội hình tình nguyện với hơn 800 thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xung kích phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cá nhân đã vận động tổ chức được 16 Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động, việc làm trong nước cho hơn 1.500 lượt thanh niên.

02. Nguyễn Xuân Hùng, sinh: 1990, Phó Chủ tịch hội LHTN Việt Nam huyện Bát Xát, Chủ nhiệm CLB kết nối tuổi trẻ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Là người thành lập Câu lạc bộ truyền thông, hàng tháng cho ra mắt bản tin thanh niên (trên facebook, Youtube) tuyên truyền thông tin hoạt động đến với Hội viên, Thanh niên. Đã vận động trao tặng gần 5.000 suất quà Tết; chăn ấm, quần áo ấm cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn …với tổng trị giá ước tiền mặt là 1,8 tỷ đồng; xây dựng 04 Trường học cho em, 03 nhà nhân ái với tổng trị giá 2,9 tỷ đồng. Tổ chức Chương trình “Vầng trăng bên em” cho các thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu trao quà cho trên 5000 em thiếu nhi, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá quà trên 830 triệu đồng.

03. Hà Duy Thái, sinh :1986 Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức giải bóng đá cho Thanh niên dân tộc Mông ở vùng đồng bào có đạo thu hút hàng trăm thanh niên có đạo tham gia. Trong năm 2019 đã vận động xây dựng được 03 sân nhà văn hóa thôn, 01 công trình vườn hoa thanh niên trị giá 230 triệu đồng.

04. Vũ Chí Công, sinh: 1985, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vận động thành lập và phát triển hoạt động 11 CLB sở thích, nghề nghiệp như: Doanh nhân trẻ; Thanh niên khởi nghiệp trong nông nghiệp; Thầy thuốc trẻ; Ngân hàng máu sống; Chung một tấm lòng; Câu lạc bộ Tóc, vv…Đã chỉ đạo các cơ sở Hội trong huyện đi đầu trong việc chuyển đổi từ mô hình tập hợp thanh niên theo chi hội sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên với 153 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trực thuộc Hội LHTN các xã, thị trấn.

05. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh: 1991, Ủy viên Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Triển khai có hiệu quả “Hành trình trái tim xanh VP” và mô hình “Khu nhà trọ thanh niên công nhân kiểu mẫu”. Đồng thời, vận động trao tặng “Căn phòng xanh”; tổ chức chương trình “Xuân ấm tình thợ trẻ”; cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân Vĩnh Phúc”

06. Nguyễn Thế Anh, sinh: 1989, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tĩnh Gia. Là người sáng lập Câu lạc bộ Thanh niên tuyên truyền về Vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Với nhiều hoạt động tuyên truyền làm sạch Biển, vệ sinh môi trường và tuyên truyền các kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân.

07. Nguyễn Tấn Tài, sinh: 1989, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Hải Châu. Tổ chức Chương trình phối hợp về an sinh xã hội giai đoạn 2019 – 2024 giữa Hội LHTN Việt Nam quận Hải Châu và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận với tổng trị giá 500 triệu đồng, đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác Đoàn kết tập hợp Thanh niên trong khu vực đặc thù.

08. Lê Thiên Quang, sinh: 1988, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Đức. Tổ chức mô hình “Dư thì cho, thiếu thì nhận” vận động quyên góp sách vở và các dụng cụ học tập hỗ trợ cho thanh thiếu nhi trong học tập; và Tổ chức các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tiêu biểu như Lớp tập huấn xoa bóp bàn chân cho người khuyết tật, vào thứ 07 hàng tuần. Đây là mô hình tiêu biểu trong việc Hỗ trợ Thanh thiếu niên khuyết tật của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện.

09. Nguyễn Tấn Đạt, sinh: 1985, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Bình Dương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương. Sáng tạo trong việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” và Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. kế hoạch “Tuổi trẻ Bình Dương tham gia xây dựng Nông thôn mới”. Thực hiện chương trình “Nâng bước nông thôn, thắp sáng đường quê”, “Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác”, Mô hình “Chuyến xe nhân ái – Hành trình vì sức khỏe cộng đồng”; Mô hình “Đối thoại với cấp ủy dành cho Thanh niên hoàn lương”; Mô hình “Đưa Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê thực hiện công tác an sinh xã hội”.

10. Bùi Khánh Nam, sinh: 1987, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thành lập và tổ chức hoạt động cho 07 Câu lạc bộ gồm: CLB kỹ năng thanh niên, CLB học sinh sinh viên, CLB thầy thuốc trẻ, CLB Doanh nghiệp trẻ, CLB vũ đoàn xanh, CLB Acoustic thanh niên (Apolo bands) với tổng số 247 hội viên tham gia thường xuyên vào các ngày chủ nhật hàng tháng và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, công tác xã hội phục vụ cộng đồng.

11. Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, sinh: 1985, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận Đoàn – Nguyên Chủ tịch Hội LHTN VN Quận 9. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, tập trung vào tổ chức các sân chơi cho thanh niên với tổng kinh phí ước tính 600 triệu đồng; Tô chức Chương trình bếp ăn tình thương 100% từ nguồn kinh phí xã hội hóa, với tổng kinh thực hơn 100 triệu đồng; tổ chức hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, hỗ trợ 5 thanh niên khởi nghiệp thành công.

Thành lập câu lạc bộ tuồng cổ và tổ chức 3 liên hoan “Đờn ca tài tử” với sự tham gia của 24 tiết mục là các trích đoạn cải lương ngắn với các nhân vật lịch sử và các sự kiện lịch sử của dân tộc
đã có thành tích xuất săc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

12. Trần Hải Phú, sinh: 1989, Bí thư Huyện đoàn, chủ tịch Hội LHTN VN huyện Cần Giuộc. Thành lập mô hình Cà phê sách, đây là mô hình khởi nghiệp đầu tiên của Huyện Cần Giuộc, qua đó tạo điều kiện cho 15 bạn Hội viên, Thanh niên có việc làm. Đổi mới cách thức hoạt động của mô hình “Tủ áo tình thương” bằng việc di chuyển tủ áo đến các xã, thị trấn hoặc các hoạt động của huyện từ đó thu hút đông đảo bà con nhân dân và Hội viên thanh niên tham gia. Mỗi đợt, tủ quần áo trao tặng 200kg quần áo, vật dụng cá nhân giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

13. Mai Phúc Hòa, sinh: 1985, Chủ tịch Ủy ban Hội Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hỗ trợ Mua Thẻ “Bảo Hiểm Y Tế” cho đối tượng là Chi Hội Trưởng Thanh niên và Bí thư Chi Đoàn Ấp với tên gọi mô hình thẻ bảo hiểm 5-3-2. Kết quả đã hỗ trợ được 128 Chi hội trưởng và Bí thư trên địa bàn 64 ấp. Vận động doanh nghiệp và cá nhân xây dựng được công viên văn hoá thanh niên tại xã Vĩnh Nhuận với tổng trị giá 200 triệu đồng.

14. Nguyễn Minh Đạt, sinh: 1991, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng, Hội LHTN Việt Nam Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng Tổ chức hội thảo về quy trình kỹ thuật cho Hội viên, thu hút 1.468 lượt Hội viên tham gia, vì vậy hằng năm Hội viên luôn đạt kỹ thuật hạng A, B > 97% và đạt giải cao trong Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ do các cấp tổ chức. Hỗ trợ vốn vay không tính lãi cho 67 Hội viên phát triển kinh tế gia đình và vốn vay học tập, với tổng nguồn vốn 380 triệu đồng, qua đó đã góp phần tăng thêm thu nhập cho Hội viên từ 1.000.000đ – 1.500.000 đồng/tháng, hiện phong trào này đang thực hiện có hiệu quả và được nhân rộng.

15. Y Tuy, sinh: 1986, Chủ tịch Hội LHTN xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Tham mưu tổ chức các hoạt động bóng chuyền, bóng đá trong vùng người có đạo, thông qua đó tập hợp, thu hút được hơn 50 thanh niên tham gia và đông đảo người dân địa phương cổ vũ. Tham gia các hoạt động Đoàn – Hội các cấp, tiêu biểu như: ngày hội bánh chưng xanh, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Hiến máu tình nguyện; tổ chức sinh hoạt hè...; đồng thời là thanh niên tiêu biểu tuyên truyền, vận động người dân tin theo tà đạo Hà Mòn từ bỏ và quay về với Đạo chính thống.

 

Hải Đăng