Thanh niên quân đội xung kích vì cộng đồng

(CTG) Ngày 9/6, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, với chủ đề “Thanh niên Quân đội chủ động, sáng tạo, xung kích, lập công, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 của tuổi trẻ toàn quân sẽ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8.

 

ĐVTN Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia xây dựng nông thôn mới tại Cao Bằng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019.

Địa bàn diễn ra các hoạt động là trong doanh trại, trên địa bàn đóng quân và nơi làm nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, trọng tâm ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng có các hoạt động tôn giáo.

Theo thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban TNQĐ, năm nay, tuổi trẻ các đơn vị sẽ tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, an toàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và điều kiện, nhu cầu thực tế của địa phương trên địa bàn đóng quân, làm nhiệm vụ; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, các hoạt động tình nguyện tại chỗ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn địa phương thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng cùng tham gia.

Theo đó, căn cứ các chỉ tiêu do T.Ư Đoàn phát động, Ban TNQĐ xác định tuổi trẻ toàn quân phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu cơ bản trong chiến dịch. Nổi bật như mỗi tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tham gia làm mới 30km, tu sửa, nâng cấp 360km đường giao thông nông thôn; tu sửa, vệ sinh 115km kênh mương nội đồng.

Duy trì thường xuyên các hoạt động “Hãy làm sạch biển”: Mỗi tổ chức Đoàn thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn ven biển phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức ít nhất một hoạt động/tháng. Thành lập và duy trì thường xuyên 28 điểm làm sạch bờ, bãi biển trên 28 tỉnh, thành phố có biển. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”. Phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” theo đúng hướng dẫn, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn.

“Chúng tôi còn phấn đấu tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 19 nghìn đối tượng chính sách; trao tặng 22 “Ngôi nhà 100 đồng” và 3.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường” năm học 2019-2020, cho 2.573 cháu. Đồng thời tham gia tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập huấn kiến thức khởi nghiệp và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Vận động ĐVTN đề xuất 6.000 ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực công tác”, thượng tá Trần Viết Năng cho biết thêm.

Chiến dịch “Hành quân xanh”

Tham gia xây dựng nông thôn mới, 100% các cơ sở Đoàn trong quân đội sẽ tổ chức phát động thực hiện chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”.

Trong đó, trọng tâm là phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương đảm nhận tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, bản, cầu dân sinh; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Các đơn vị có đầu mối đóng quân trên địa bàn thuộc 93 huyện nghèo và thoát nghèo, các đảo tiền tiêu, các xã đặc biệt khó khăn phối hợp với Đoàn địa phương tổ chức hoạt động tình nguyện làm mới, tu sửa, nâng cấp ít nhất 1km đường giao thông nông thôn, nạo vét 1,5km kênh mương nội đồng và các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội khác…

Theo TP