Thanh niên Quảng Ngãi sáng tạo vì cộng đồng

(CTG) Với chủ đề “Thanh niên Quảng Ngãi sáng tạo vì cộng đồng”, ngày 5/7, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ra quân phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

 

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đặng Minh Thảo; cùng các anh, chị trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và hơn 500 cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn thực hiện nghi lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra trong tháng 7, 8 với 4 chiến dịch và 1 chương trình gồm: Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và chương trình Tiếp sức mùa thi. Trong đó, các hoạt động của chiến dịch sẽ tập trung tại các địa bàn các huyện miền núi, huyện đảo Lý Sơn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020, các làng thanh niên lập nghiệp và các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 có 14 cánh quân ra quân tham gia hoạt động chủ nhật xanh và 9 cánh quân tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.

Đội hình thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh thành lập sẽ thực hiện các công trình, phần việc tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) từ ngày 18/7 đến hết ngày 28/7/2020.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ, là hoạt động để thanh niên xung kích, hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng xã hội, cho quê hương, đất nước.

Để chiến dịch đạt được kết quả, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của các cấp bộ Đoàn, Hội; cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm và vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, huy động các nguồn lực xã hội để có những mô hình mới, những cách làm hay.

Đại diện các đơn vị đảm nhận đã trao bảng tượng trưng tặng 4 công trình thanh niên thực hiện tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua cho đại diện Huyện đoàn Sơn Tây và chính quyền xã Sơn Bua.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn và đại diện các đơn vị đảm nhận công trình đã trao bảng tượng trưng tặng 4 công trình thanh niên thực hiện tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua (huyện Sơn Tây). Đó là công trình lắp đặt hệ thống bồn chứa nước cho các hộ dân của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; công trình "Thư viện cho em" của Hội đồng Đội tỉnh, công trình "Khu vui chơi cho em" của chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn và công trình 2 tuyến đường bê tông nông thôn. Tổng kinh phí cho các công trình này là 150 triệu đồng.Ngay sau lễ phát động hơn 300 thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia Diễn đàn thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng. Đồng thời, các cánh quân ra quân tham gia hoạt động chủ nhật xanh đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.

Dương Thành Tuyên
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi