Thanh niên tình nguyện sẽ đến với 170 xã, phường, thị trấn của Đồng Nai và Kon Tum

(CTG) Ngày 28/6, Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang sinh hoạt, công tác tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Anh Đào Quang Dũng - UV BCH, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn trao cờ lệnh xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được triển khai trong 02 tháng từ ngày 01/7 đến ngày 31/8, gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường” và 04 chiến dịch: Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, đoàn viên thanh niên sẽ được thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện của mình trên nhiều mặt trận, nhiều công trình, phần việc thanh niên. Màu áo thanh niên tình nguyện sẽ đến với 170 xã, phường, thị trấn trong 02 tỉnh là Đồng Nai và Kon Tum. Các đợt hoạt động cao điểm của từng chiến dịch sẽ tập trung hoàn thành các công trình thanh niên tình nguyện, tạo thêm nhiều không gian, môi trường tình nguyện mới cho đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân.

Trao tặng 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Cao Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai lưu ý các bạn đoàn viên thanh niên phải thật sự là những người tình nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, phải luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình để tạo nên những hình ảnh đẹp về thanh niên tình nguyện đối với nhân dân địa phương; luôn nỗ lực, tình nguyện và đảm nhận những việc khó, việc mới; phát huy được thế mạnh về chuyên môn đang được đào tạo vào trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động để tạo nên những việc làm thiết thực, hữu ích cho người dân, cho xã hội.

Trong 02 tháng hè, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 cũng có kế hoạch Xây dựng mới 02 Nhà Nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, nạo vét, phát quang 20km đường giao thông, nông thôn, kênh mương nội đồng; mỗi huyện, thành Đoàn xây dựng mới 01 tuyến đường/hẻm văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; khám bệnh, phát thuốc cho trên 5.000 đồng bào ở các địa bàn khó khăn; xây dựng mới 02 khu vui chơi cho thiếu nhi; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện 5.000 đơn vị máu…

Tổ chức khánh thành cầu dân sinh tại ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Cũng trong buổi lễ, Ban Chỉ huy Chiến dịch thực hiện nghi thức trao bảng tượng trưng các nguồn lực cho các đơn vị trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Ngay sau Lễ ra quân, Tỉnh Đoàn đã Tổ chức khánh thành 02 cây cầu dân sinh tại ấp Bình Minh và ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc; các bạn đoàn viên thanh niên đã ra quân sửa chữa điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân; vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh; trang trí phòng đọc sách…

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai năm 2020 thật sự là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội to lớn, là dịp để tuổi trẻ Đồng Nai thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ vai trò xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Trịnh Tình
Tỉnh Đoàn Đồng Nai