Thiếu nhi Gia Lai hưởng ứng Ngày hội sắc màu năm 2019

(CTG) Hòa chung không khí rộn ràng, náo nức của ngày tựu trường, Cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu 2019” đã chính thức diễn ra tại Thành phố Pleiku, Gia Lai. Đây cũng là lần đầu tiên Ngày Hội Sắc Màu về đến khu vực Tây Nguyên “thiên nhiên hùng vĩ”, mang đến cho các em nhỏ tại nơi đây một sân chơi sắc màu với nhiều hoạt động bổ ích và đầy ý nghĩa.

 

Mặc cho cơn mưa ngày khai trường kéo dài suốt hơn 5 giờ đồng hồ, ngày hội đã diễn ra trong tiếng cười giòn tan, thích thú của hơn 800 bạn nhỏ và thầy cô đến từ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, số 2 Nguyễn Văn Cừ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku.

 

Đặc biệt, còn có các đại biểu là Ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch hội Đồng Đội Trung Ương Ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long, cùng các đại diện các cơ quan ban ngành địa phương. Ngày hội đã diễn ra với hai nội dung chính đó là thi vẽ tranh và hoạt động trò chơi sắc màu.

Đây là năm thứ 02 của chương trình Ngày Hội Sắc Màu.

Với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, Ban tổ chức là Hội đồng Đội Trung ương, Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng mỹ thuật Colokit, mong muốn khơi dậy tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và khả năng tư duy, sáng tạo nghệ thuật hội họa trong các bạn, từ đó, có thể tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều các em nhỏ có năng khiếu, đam mê về hội họa.

Có thể nói, thiên nhiên đã ưu đãi cho mảnh đất Gia Lai tiềm năng du lịch sinh thái phong phú đầy hấp dẫn với những cảnh quan thiên nhiên quyến rũ của những khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú và đa dạng, những ngọn thác hùng vĩ, những dòng sông quanh co chảy xiết và những hồ nước mênh mông phẳng lặng.

Đến với ngày hội có sự góp mặt của Bà Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.

Thế nhưng, trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu tại Gia Lai đang theo chiều hướng tiêu cực khi tỷ lệ khai thác tài nguyên, gỗ, khoáng sản ở vùng đất Cao Nguyên trù phú này đang ở mức đáng báo động, đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang nhiều người vận chuyển gỗ trái phép tại một số địa bàn trên tỉnh.

Vì thế, chủ đề của chương trình năm nay được đánh giá không chỉ phù hợp với lứa tuổi mà còn mang tính thời sự cao đối với các bạn nhỏ nơi đây. Bạn nhỏ N.T.N.Mỹ đã chia sẻ: “Hôm nay con chọn chủ đề trồng cây xanh để vẽ, con mong muốn tất cả mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ các khu rừng, để tất cả được sống khỏe mạnh hơn.”

Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, các bé thiếu nhi còn có cơ hội được tham gia các trò chơi vui nhộn của ngày hội, như là Bịt mắt vẽ tranh.

Trò chơi Tìm điểm khác nhau giữa các bức tranh.

Tò he là món đồ chơi dân gian ưa thích của trẻ em ở Việt Nam vào những dịp lễ hội như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, lễ hội làng, chợ quê… Thông thường, Tò he được nặn hình từ bột gạo, nhưng khi đến với Ngày Hội Sắc Màu, các bé sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm và khám phá bột nặn Colokit.

Các bé vùng cao chăm chú quan sát nghệ nhân nặn Tò he.

Bé T.H.Đ.Anh bày tỏ: “Con rất thích bột nặn Colokit, bột có rất nhiều màu sắc đa dạng, con có thể sử dụng để nặn rất nhiều nhân vật trong bộ truyện Thủy Thủ Mặt Trăng mà con thích. Bột có một mùi đặc trưng rất là thơm.”

Được biết, tháng 10 tới đây, Ngày Hội Sắc Màu sẽ diễn ra tại Nghệ An và cũng là địa điểm cuối cùng nằm trong kế hoạch phát động hưởng ứng. Tính đến tháng 9/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận hàng nghìn bài dự thi của thiếu nhi trong cả nước gửi về. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 31/10/2019. Lễ tổng kết Cuộc thi dự kiến tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 12/2019. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 5 giải A và 10 giải B được trao cho 15 tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải, đồng thời còn có các giải cá nhân nhân gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 200.000.000 đồng. Kế hoạch, thể lệ, tiến độ và kết quả hoạt động được đăng tải rộng rãi trên trang website: www.ngayhoisacmau.colokit.com.

Tác phẩm được nặn bởi bột nặn Colokit.

Lan tỏa niềm hân hoan đến trường qua chương trình thiện nguyện “Cùng vui tựu trường, sẵn sàng học tốt”
Cũng trong sự kiện Ngày Hội Sắc Màu lần này, nhằm lan tỏa không khí vui tươi của ngày tựu trường đến các bạn nhỏ hiếu học nhưng có hoàn cảnh khó khăn tại “vùng đất đỏ sương mù”, Tập đoàn Thiên Long cùng nhãn hàng Điểm 10 cũng đã trao tặng các em phần quà ý nghĩa là những bộ học cụ Mùa Tựu Trường mà Điểm 10 vừa cho ra mắt trong niên học mới này. Bộ có đầy đủ từ “A – Z” các học cụ cần thiết, tương ứng với chương trình học của bé trong suốt một năm.

Các bé trân trọng món quà ý nghĩa từ nhãn hàng Điểm 10.

Với sứ mệnh đồng hành cùng trẻ đến trường, mỗi mùa tựu trường hàng năm, nhãn hàng dụng cụ học tập Điểm 10 của Thiên Long luôn là sự lựa chọn tin cậy của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Mùa khai trường năm nay, Điểm 10 đặc biệt thực hiện chương trình này, hy vọng các bạn nhỏ tỉnh Gia Lai sẽ biết lấy đó làm động lực, phấn đấu học tập thật giỏi, hướng đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Các em thiếu nhi tham dự Ngày Hội Sắc Màu 2019 sẽ được Nhãn hàng Dụng cụ Mỹ Thuật Colokit của Tập đoàn Thiên Long tặng 01 bộ sáp dầu, 01 bộ bút lông màu và một số vật dụng cần thiết khác để thỏa sức sáng tạo trên mỗi bức tranh của mình. Ban tổ chức và Ban giám khảo khuyến khích các em sử dụng những sản phẩm của Nhãn hàng Colokit hoặc các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bài thi đạt được chất lượng tốt nhất. 

Nguồn Tập đoàn Thiên Long